Ô tô xuất xứ Thái Lan chiếm gần 55% lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam đang lấy lại đà tăng trưởng về lượng và giá trị. Trong đó, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp tại các nhà máy ở Thái Lan chiếm gần 55%.

Dù lực cầu ô tô có dấu hiệu suy giảm, nhưng ô tô ngoại vẫn được các doanh nghiệp kinh doanh ồ ạt đưa về Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023, 15.228 ô tô các loại đã được nhập khẩu về Việt Nam, tăng 23,2% (tương đương gần 3.000 xe) so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 355 triệu USD, tăng 36,8% so với tháng 2/2023. Như vậy, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng sau khi sụt giảm trong 2 tháng đầu năm 2023.

Một số mẫu ô tô đắt khách tại thị trường Việt Nam như: Ford Ranger, Ford Everest tiếp tục được bổ sung phiên bản mới trong tháng 3/2023. Toyota Hilux đánh dấu sự trở lại thị trường Việt Nam sau hơn một năm tạm dừng phân phối. Toyota Wigo, Audi RS e-tron GT, MG HS… cũng được nhập về Việt Nam để chuẩn bị ra mắt người dùng Việt. Việc nhiều phiên bản, mẫu mã mới được nhập về Việt Nam để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng cũng như kích cầu thị trường đang ảm đạm là một trong những yếu tố thúc đẩy lượng xe nhập khẩu tăng trưởng trở lại.

Phần lớn mẫu mã, phiên bản ô tô mới nhập về Việt Nam đều có xuất xứ từ Thái Lan

Điểm đáng chú ý là phần lớn mẫu mã, phiên bản ô tô mới có xuất xứ từ Thái Lan. Đó chính là nguyên do khiến lượng xe nhập khẩu Thái Lan tràn ngập thị trường Việt Nam. Cụ thể: Trong gần 15.228 ô tô nhập khẩu về Việt Nam của tháng 3/2023 có 8.292 xe lắp ráp, sản xuất ở Thái Lan, chiếm gần 55% với kim ngạch đạt 167 triệu USD. Gấp đôi về số lượng và gấp 3 lần về giá trị so với lượng xe nhập khẩu từ Indonesia, thị trường nhập khẩu ô tô lớn thứ 2 của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hầu hết mẫu SUV 7 chỗ như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X cũng như các mẫu xe bán tải đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thậm chí, nhiều mẫu xe bán chạy như Toyota Corolla Cross cũng được nhập từ thị trường này.

Nhiều mẫu xe chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì mua từ Indonesia khiến lượng ô tô nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh

Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Indonesia chỉ là 4.148 xe, giảm gần 650 xe so với tháng trước. Nguyên nhân là do một số mẫu xe nhập khẩu từ thị trường này đã và đang được chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam. Theo đó, Toyota Veloz Cross bán chạy thứ 2 phân khúc MPV 5+2 chỗ ngồi đã được nhà sản xuất ô tô Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam. Hyundai Creta và Hyundai Stargazer cũng đang được chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình.

Cũng trong tháng 3/2023, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc đạt 1.316 xe, tăng 541 xe so với tháng 2/2023. Trong đó, đa số là xe thương mại, xe tải.

Như vậy, trong quý I/2023, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 42.039 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 76,9% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 925 triệu USD, 64,8% so với quý I/2022.

Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong quý I/2023

Đơn vị: chiếc

Tháng 1

14 457

Tháng 2

12.354

Tháng 3

15.228

Tổng cộng

42.039