Xe mui trần Hyundai-Kia chết dần vì ô nhiễm Trung Quốc

Trong vài năm qua, Hyundai và Kia đã có những bước đi táo bạo khi trình làng một số mẫu xe và mẫu concept mui trần ấn tượng. Tuy nhiên, nước đi của hai hãng xe Hàn Quốc này lại không gặp thời ngay tại chính thị trường quê nhà do tình trạng khói bụi trầm trọng từ nước láng giềng.

Xe mui trần Hyundai Kia
 
 
Trả lời phỏng vấn của tờ Motoring, một đại diện giấu tên của liên doanh ô tô Hàn Quốc Hyundai-Kia cho rằng ô nhiễm không khí tại Trung Quốc là tác nhân chính dẫn tới “cái chết” của dòng mui trần tại thị trường Hàn Quốc. Theo đó, vị đại diện này lý giải dù cách Trung Quốc khoảng 125 dặm (hơn 200km) song người dân Hàn Quốc vẫn không mấy mặn mà với xe mui trần. Hầu hết mọi người ở Seoul đều muốn đóng kín cửa lái xe và sử dụng hệ thống điều hòa không khí để tránh khói bụi.
 
Trước đó, trong báo cáo đưa ra hồi cuối tháng 12/2015 cho thấy luồng bụi ô nhiễm nồng độ cao từ Trung Quốc đang tiếp tục tràn sang Hàn Quốc. Một điều đáng chú ý là mức độ ô nhiễm vào mùa đông lại càng trầm trọng hơn và luồng khói bụi này đã theo đới gió Tây xâm nhập vào Hàn Quốc, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Các chuyên gia cảnh báo khi nồng độ ô nhiễm bụi ở mức xấu sẽ gây ảnh hưởng đến những người bị mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch và người cao tuổi. Chính tình trạng này đã khiến người tiêu dùng Hàn Quốc ngày càng thờ ơ hơn với các mẫu xe mui trần phóng khoáng. Họ ưu tiên hơn cho vấn đề bảo vệ sức khỏe.
 
Mặc dù cả hai hãng xe Hyundai và Kia đều là thương hiệu toàn cầu và chính họ cũng đều thừa nhận có thể xuất khẩu các mẫu mui trần ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đây không phải là kế hoạch ưu tiên hàng đầu của Hyundai và Kia. Chính thực tế này có thể khiến cho bản mui trần của Genesis dự kiến được trình làng trong thời gian tới nói riêng và các mẫu xe mui trần tiềm năng khác nói chung  tại thị trường Hàn Quốc khó có thể đạt được kết quả như mong muốn.