Na Uy có thể cấm xe xăng và diesel từ năm 2025

Na Uy có thể sẽ cấm toàn bộ xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ tới nhằm tiếp tục quá trình trở thành một trong những quốc gia tiến bộ nhất về thân thiện với môi trường.  

Na Uy cấm xe xăng
 
Mới đây, các chính trị gia nước này đi đến một mục tiêu chung đến năm 2025, 100% các phương tiện tại đây sẽ sử dụng năng lượng “xanh”. Thông tin xuất hiện sau một tuyên bố cho rằng Na Uy sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới “nói không” với nạn chặt phá rừng.
 
Ở thời điểm hiện tại, động thái chưa chính thức được xác nhận nhưng ông Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla của Mỹ, đã lên tiếng ủng hộ  mục tiêu nói trên.
 
Na Uy là một trong những nước đi đầu về xuất khẩu dầu trên thế giới. Tuy nhiên, các thành viên từ cả hai phía (cánh tả và cánh hữu) đều đã làm việc cùng nhau để đưa lệnh cấm vào thực thi. Nếu quyết định được thông qua, trong tương lai, chỉ những xe chạy bằng năng lượng điện và hydro mới được phép lưu thông ở Na Uy.
 
Một số người cho rằng đây là mục tiêu không khả thi nhưng trên thực tế, Na Uy là một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất của xe điện khi dòng xe thân thiện với môi trường chiếm tới 24% thị phần. Các hãng sản xuất đều đang tăng cường phát triển và sản xuất những mẫu xe không khí thải nhằm đem đến cho người tiêu dùng những lựa chọn đa dạng hơn về xe điện và xe hydro.
 
Theo một báo cáo từ Electrek, đây không phải lần đầu tiên các quốc gia cân nhắc lệnh cấm các động cơ đốt trong. Hiện tại, Ấn Độ đang soạn thảo một quy định có hiệu lực vào năm 2025, trong khi Hà Lan cũng tìm cách để thực hiện mục tiêu tương tự vào năm 2030.