Sau bê bối, Volkswagen tham vọng tấn công thị trường xe điện

Sau khi bê bối khí thải gần như đã nhấn chìm danh tiếng của Volkswagen, “ông lớn” xe Đức vừa tuyên bố kế hoạch đến năm 2025 sẽ bán ra thị trường một triệu xe điện.

xe điện Volkswagen
 
Lý giải về các kế hoạch của mình, Volkswagen cho biết xe điện là một nhu cầu tất yếu để giúp các hãng xe đáp ứng những quy định khí thải nghiêm ngặt  dự kiến sẽ có hiệu lực trên khắp thế giới trong vài năm tới. Để đạt được mục tiêu đó, các thương hiệu thuộc sở hữu của VW sẽ tung ra tổng cộng 20 mẫu xe điện hoặc xe chạy điện.
 
Tạp chí Automotive News đưa tin, trong số đó sẽ bao gồm cả biến thể của những mẫu concept được giới thiệu trong thời gian qua như Porsche Mission E và Audi e-tron quattro. Ngoài ra, tập đoàn cũng đang nhắm đến các dòng xe nâng cấp như e-Golf đang chuẩn bị ra mắt công chúng vào cuối năm nay.
 
Trong thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều đồn đoán xoay quanh các kế hoạch tương lai của Volkswagen vào thời điểm hãng đang vật lộn để tìm cách khôi phục lại hình ảnh. Một số nguồn tin cho rằng VW đang phát triển một mẫu xe chạy điện hoàn toàn nhắm tới Chevrolet Bolt và một đối thủ của Toyota Prius với tên gọi XL3 “lên kệ” vào năm 2018. Hiện tại, các kỹ sư của hãng ở Wolfsburg cũng đang làm việc với một nền tảng mô-đun MEB tương thích với một loạt mẫu xe chạy pin khác nhau. Nền tảng này đã được “nhá hàng” trên bản concept Budd-e ra mắt công chúng hồi đầu năm nay tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES 2016) ở Las Vegas.
 
Tuy nhiên, trong bối cảnh các quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt, Volkswagen không phải nhà sản xuất duy nhất “ấp ủ” tham vọng giành chỗ đứng trên thị trường xe điện trong những năm tới. Cách đây vài tháng, hãng xe Thụy Điển Volvo vào cùng thời điểm năm 2025, hãng sẽ bàn giao cho người tiêu dùng trên toàn cầu 1 triệu xe điện hoặc xe chạy điện.