VinFast bứt tốc, Hyundai rượt đuổi Toyota trong cuộc đua doanh số quý I/2025

Cuộc đua doanh số trên thị trường ô tô Việt Nam đang nóng dần lên với màn rượt đuổi gay cấn giữa Toyota và Hyundai cùng nhiều xáo trộn về thứ tự xếp hạng trong TOP 10 thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất quý I/2025 tại Việt Nam. Cùng với đó là màn bứt tốc của VinFast trên thị trường ô tô Việt.

Thị trường ô tô Việt Nam trải qua quý kinh doanh đầu tiên của năm 2025 với nhiều cung bậc cảm xúc: từ thất vọng sau tháng chạy đà không như mong muốn đến hy vọng khi thị trường có dầu hiệu phục hồi trong tháng kế tiếp để rồi vui mừng với màn bứt tốc trong tháng cuối quý I/2025. Nỗ lực kích cầu thông qua các chương trình khuyến mại với nhiều ưu đãi hấp dẫn đã góp phần mang lại kết quả đáng ghi nhận trong 3 tháng đầu năm 2024.

Cụ thể: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ khoảng 119 nghìn ô tô các loại trong quý I/2025, tăng 79,3% so với cùng kỳ năm 2024. Đó là chưa kể đến doanh số bán xe của Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG... cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian qua.

VinFast củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu trong quý I/2025 với lượng xe bán ra gấp nhiều lần các đối thủ bám đuổi

Sức mua liên tục được cải thiện đã góp phần thúc đẩy doanh số cho hầu hết thương hiệu đang sản xuất và kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Danh sách 10 thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất thị trường Việt Nam quý I/2025 đã phần nào phản ánh điều đó khi có 8/10 thương hiệu tăng trưởng dương. Trong đó, ấn tượng nhất là hãng xe điện VinFast.

Trong quý chạy đà năm 2025, hãng xe điện Việt Nam đã bán ra thị trường 35.100 ô tô các loại, tăng 328% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 29,5% doanh số bán xe của toàn thị trường. Với kết quả này, VinFast không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu mà còn trở thành động lực tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam quý I/2025. Nhu cầu sử dụng dòng xe thân thiện môi trường mà vẫn vận hành mạnh mẽ, êm ái của người dân cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách ngày càng tăng đã góp phần thúc đẩy doanh số bán xe cho VinFast.

Cùng với hãng xe điện Việt, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Mazda, Thaco Truck và Isuzu cũng góp phần thúc đẩy thị trường ô tô Việt Nam quý I/2025 tăng trường. Với 11.830 xe bán ra, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024, Toyota là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng doanh số cao thứ hai trên thị trường ô tô Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2025. Nhờ đó, thương hiệu đến từ Nhật Bản này đã vượt qua các đối thủ để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, tăng hai bậc so với quý I/2024. 

Toyota trải qua quý kinh doanh thành công khi doanh số bán xe tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024.

Toyota tăng tốc đã cùng với Hyundai tạo ra màn rượt đuổi hấp dẫn trên thị trường ô tô Việt Nam quý I/2025. Theo đó, lượng xe Hyundai tiêu thụ cũng tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 11.474 xe trong quý I/2024. Tiếc là do tăng ít hơn đối thủ, nên Hyundai đã để Toyota vượt qua với chỉ vài trăm xe, nên đành chấp nhận vị trí thứ 3, tụt hai bậc so với quý I/2024.

Tương tự, Ford cũng tụt 1 bậc xuống hạng 4 khi bán được 9.482 ô tô các loại trong quý I/2025, cho dù doanh số bán xe tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, Mitsubishi lại tăng hai bậc để trở thành một trong 5 thương hiệu bán chạy nhất Việt Nam quý I/2025 với 7.920 xe được giao đến tay khách hàng, tăng gần 31%. Như vậy, TOP 5 thương hiệu bán được nhiều xe nhất của Việt Nam quý I/2025 xáo trộn mạnh với sự thăng tiến của VinFast, Toyota và Mitsubishi, trong khi Hyundai và Ford lại tụt hạng, bất chấp doanh số bán xe vẫn giữ được đà tăng trưởng.

10 thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất Việt Nam

Hạng

Mẫu xe

Quý I/2025

So với

cùng kỳ 2024

Mẫu xe

bán chạy nhất

1

VinFast

35.100

+26.900_2

VinFast VF3

(13.100 xe)

2

Toyota

11.830

7.321_4

Toyota Vios

(2.285 xe)

3

Hyundai

11.474

10.114_1

Hyundai Accent

(2.034 xe)

4

Ford

9.482

8.021_3

Ford Ranger

(3.762 xe)

5

Mitsubishi

7.920

6.050_7

Mitsubishi Xpander

(4.391 xe)

6

Mazda

6.341

5.677_8

Mazda CX-5

(3.022 xe)

7

KIA

6.200

6.279_5

KIA Canival

(1.328 xe)

8

Honda

6.084

6.119_6

Honda City

(2.001 xe)

9

Thaco Truck

4.908

2.988

Thaco Frontier

(2.398 xe)

10

Isuzu

2.090

1.700

Isuzu Truck

(1.911 xe)

Nguồn: VAMA, TC Group, VinFast

 

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nửa cuối bảng xếp hạng. Theo đó, Mazda tăng hai bậc lên vị trí thứ 6, trong khi KIA và Honda lại rớt 2 bậc xuống vị trí thứ 7 và thứ 8 do doanh số bán xe giảm lần lượt 1,3% và 0,6%. Đây cũng là hai thương hiệu ngược chiều xu hướng tăng trưởng chung của toàn thị trường. Isuzu thay thế Suzuki ở vị trí thứ 10. Riêng Thaco Truck vẫn yên vị ở vị trí thứ 9, cho dù doanh số bán xe tăng 64,3%.

Có thể nói, cục diện cạnh tranh giữa các thương hiệu đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có nhiều xáo trộn ngay ở quý đầu tiên của năm 2025. Trong bối cảnh thị trường tiếp tục chuyển dịch sang các mẫu ô tô gầm cao, dòng xe thân thiện môi trường, cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu được dự báo còn gay cấn và quyết liệt hơn nữa. Trong đó, đáng chú nhất là màn rượt đuổi kịch tính giữa Hyundai và Toyota trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2025.