TOP 10 thương hiệu xe sang bán chạy nhất thế giới

Các thương hiệu đến từ Đức không chỉ chiếm ưu thế về số lượng mà còn chiếm ba vị trí đầu trong danh sách 10 hãng xe sang bán chạy nhất thế giới năm 2024.

Trong TOP 10 thương hiệu xe sang bán chạy nhất thế giới năm 2024 có 4 đại diện đến từ Đức, bao gồm BMW, Mercedes, Audi và Porsche. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô Mỹ chỉ có hai đại diện là Cadillac và Lincoln. Bốn đại diện còn lại là các thương hiệu đến từ Nhật Bản (Lexus), Thụy Điển (Volvo), Anh (Land Rover) và Hàn Quốc (Genesis).

Không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, các thương hiệu xe sang Đức còn chiếm ba vị trí đầu tiên. Trong đó, BMW là thương hiệu xe sang bán chạy nhất thế giới với 2.200.177 xe được tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu, cho dù hãng xe sang của Đức không thiết lập được kỷ lục doanh số mới trong năm 2024 như kỳ vọng khi lượng xe bán ra thị trường giảm 2,3% so với 2023. Nguyên nhân là do hãng phải hoãn giao một lượng xe không nhỏ bị ảnh hưởng bởi hệ thống phanh tích hợp (IBS) lỗi. Trong đó, xe điện i4 M50 là mẫu xe bán chạy nhất của BMW trong năm 2024.

Xe điện i4 M50 là mẫu xe bán chạy nhất của BMW trong năm 2024

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mercedes và Audi với lượng xe tiêu thụ lần lượt đạt 1.920.400 xe và 1.671.218 xe. Doanh số bán xe của Mercedes giảm 3% so với năm 2023 chủ yếu do nhu cầu của thị trường giảm, nhất là tại Trung Quốc, thị trường mà hãng xe Đức này ghi nhận mức giảm 7%. Trong đó, riêng doanh số bán xe thuần điện của Mercedes giảm 23%, xuống còn 185.100 xe. Lượng xe Audi tiêu thụ còn giảm mạnh hơn, lên đến 11% là do phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở châu Âu và Trung Quốc cùng nhu cầu yếu với các mẫu xe điện. Riêng lượng xe thuần điện mà Audi giao đến tay người dùng giảm 8% trong năm 2024, xuống còn khoảng 164 nghìn chiếc.

Cùng chung cảnh ngộ là Porsche và Cadillac. Hai thương hiệu đến từ Đức và Mỹ này chỉ bán được 310.718 xe và 310.000 xe trong năm 2024, đành chấp nhận xếp vị trí thứ 7 và thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Ngược với tình cảnh của 5 thương hiệu trên, doanh số bán xe của Lexus, Volvo, Land Rover, Genesis và Lincoln lại tăng trưởng.

Trong đó, thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản ghi nhận doanh số bán hàng cao kỷ lục trong năm 2024 sau khi tăng 3,3% so với 2023. Thị trường châu Âu đóng vai trò quan trọng cho doanh số bán xe của Lexus với mức tăng 20%, đạt 88.184 xe. Theo đó, mẫu crossover đô thị LBX mới và SUV hạng sang LM của Lexus được người dùng đón nhận, trong khi các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn RX và SUV cỡ trung NX tiếp tục thu hút sự chú quan tâm của người dùng. Dòng SUV điện RZ và crossover UX 300e đạt mức tăng trưởng 19%.

LBX và LM là hai mẫu xe bán chạy của Lexus năm 2024

Thương hiệu xe sang Thụy Điển cũng thiết lập kỷ lục bán hàng toàn cầu khi doanh số bán xe tăng 8% so với 2023. Riêng với dòng xe thuần điện, Volvo bán được 175.194 chiếc, tăng 54%, và 177.593 xe hybrid sạc điện, tăng 16%. Nhờ đó, lượng xe điện hóa chiếm 46% tổng doanh số bán xe của Volvo trên phạm vi toàn cầu.

10 thương hiệu xe sang bán chạy nhất thế giới năm 2024

Đơn vị: Xe

Hạng

Thương hiệu

Doanh số

1

BMW

2.200.177

2

Mercedes

1.983.400

3

Audi

1.671.218

4

Lexus

851.214

5

Volvo

763.389

6

Land Rover

375.433

7

Porsche

310.718

8

Cadillac

310.000

9

Genesis

229.532

10

Lincoln

178.000