Người châu Á chuộng ô tô màu trắng nhất năm 2023

Trắng vẫn là màu sơn phổ biến nhất trong 12 màu sơn được các  nhà sản xuất sử dụng để hoàn thiện ngoại thất cho những chiếc ô tô mới xuất xưởng năm 2023. Trong đó, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực chuộng ô tô màu trắng nhất.

Theo báo cáo do BASF - công ty hóa chất lớn nhất nước Đức, khách mua ô tô trên toàn cầu có hai nhóm chính: theo xu hướng tùy biến, cá nhân hóa phương tiện đúng ý nhất có thể hoặc mong muốn sở hữu mẫu xe "an toàn", giữ giá trị tốt để dễ dàng bán lại khi cần. Trong đó, nhóm người mua ô tô thứ 2 cao hơn đáng kể.

Xanh dương là màu sáng phổ biến nhất trên ô tô mới xuất xưởng năm 2023

Dữ liệu được BASF công bố cho thấy 81% xe mới sản xuất trên toàn cầu được các hãng sơn các tông màu "nhàm chán" và an toàn, bao gồm trắng, đen, xám và bạc.

Trong đó, trắng vẫn là màu sơn phổ biến nhất trên ô tô năm 2023. Đây là năm thứ 14 liên tiếp, màu trắng được khách hàng mua xe mới lựa chọn nhiều nhất. Tuy nhiên, mức ưa chuộng màu trắng năm 2023 đã giảm so với năm 2022 (36% so với 39%). Châu Á - Thái Bình Dương cũng thay Bắc và Nam Mỹ trở thành khu vực chuộng ô tô sơn màu trắng nhất với 40% người mua chọn xe sơn màu trắng, trong khi mức trung bình là 36%.  

Ô tô màu đen được người dùng ưa chuộng thứ 2 trên toàn cầu năm 2023

Đen là màu sơn phổ biến tiếp theo với tỉ lệ 21% xe xuất xưởng dùng màu này, cao hơn 3% so với năm 2022. Xe sơn màu xám xếp thứ 3 với 15% thay vì tỷ lệ 16% của năm trước. Với 9%, màu bạc hoàn tất bộ khung màu "nhàm chán" ở vị trí thứ 4, cao hơn 1% so với năm 2022.

Ngoài 4 tông màu chủ đạo trên ô tô năm 2023, màu sáng phổ biến nhất là xanh dương với tỉ lệ 8%. Kế tiếp là màu Đỏ với tỉ lệ 4%. Với tỷ lệ 2%, xanh lá là màu sáng cuối cùng có tỉ lệ trên 1%. 5 màu be, nâu, cam, vàng và tím chiếm quanh mức 1%.

Tỉ lệ phân bổ màu sơn xe mới xuất xưởng trong năm 2023

Xếp hạng

Màu sơn

Tỷ lệ (%)

1

Trắng

36

2

Đen

21

3

Xám

15

4

Bạc

9

5

Xanh dương

8

6

Đỏ

4

7

Xanh lá cây

2

8

Be

1

9

Nâu

1

10

Cam

1

11

Vàng

1

12

Tím

1

Nguồn: BASF

 

Bảng xếp hạng của BASF không phân biệt lượng xe xuất xưởng về giá bán hay phân khúc phổ thông/hạng sang. Tuy nhiên, dường như tỉ lệ xe sang có các tông màu "cá tính" cao hơn xe phổ thông. Chẳng thế mà những mẫu xe tùy biến danh tiếng xuất hiện trong thời gian gần đây như Rolls-Royce Boat Tail không sử dụng các gam màu an toàn làm chủ đạo. Bởi người sắm nhóm xe này không quan tâm đến giá trị bán lại xe mà luôn tối ưu mảng cá nhân hóa. Trong khi đó, màu sơn ngoại thất được cho là một trong những yếu tố thể hiện rõ nhất cá tính của thân chủ.

Xu hướng màu xe sẽ khác nhau ở mỗi thập kỷ, tùy theo sở thích và thị hiếu người dùng. Thực  tế cho thấy xanh lam là màu phổ biến nhất trên những ô tô sản xuất mới trong giai đoạn 1971-1979. Tuy nhiên, trong thập niên 90 (thế kỷ XX), 44% ô tô được sản xuất có màu đỏ hoặc đen. Đến kỷ nguyên hiện đại, tông màu trầm thu hút sự quan tâm lớn hơn của khách mua ô tô. Cụ thể: Giữa những năm 2000, hơn 54% lượng ô tô mới xuất xưởng có màu đen, trắng hoặc xám. Trong khi đó, màu trắng được ghi nhận là màu được ưa chuộng nhất trên thế giới trong 14 năm qua.