10 hãng bán nhiều xe nhất tháng 7/2024: Toyota vẫn dẫn đầu, Ford rớt hạng

Dù Hyundai đã tăng trưởng trở lại, nhưng chưa thể lấy lại vị thế dẫn đầu trước sự trở lại mạnh mẽ của Toyota. Trong khi đó, Ford bị Misubishi qua mặt do mất nhịp tăng trưởng.

Thị trường ô tô Việt Nam trải qua tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp, cho dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 7/2024, thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 34.249 ô tô các loại, tăng 7,6% so với tháng liền trước. Trong đó, lượng ô tô tiêu thụ của các thành viên thuộc VAMA đạt 28.920 ô tô các loại, tăng khoảng 9% so với tháng 6/2024. Trong đó, mức tăng trưởng chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch.

Sức mua tiếp tục được cải thiện đã góp phần thúc đẩy doanh số cho nhiều hãng xe, bao gồm: Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Honda và Isuzu. Trong đó, Toyota có sự trở lại mạnh mẽ khi doanh số bán xe tăng 58,1%, đạt 6.479 xe trong tháng 7/2024. Kết quả này có đóng góp không nhỏ của Toyota Vios, trong khi Toyota Veloz Cross, Toyota Yaris Cross vẫn giữ được nhịp tăng trưởng để bù đắp cho sự sụt giảm của Toyota Corolla Cross hay Toyota Innova Cross. Qua đó, Toyota tiếp tục củng cố vị thế của thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất thị trường Việt Nam, bất chấp nỗ lực bám đuổi của Hyundai.

Tương tự, Honda cũng trở lại mạnh mẽ trong tháng 7/2024 khi bán được 2.406 xe, tăng 74,2% so với tháng liền trước. Trong khi đó, với sự bứt phá mạnh mẽ của mẫu SUV đô thị Xforce, Mitsubishi đã vượt qua Ford để vươn lên vị trí thứ 3 với 3.835 xe được bán ra, tăng 31,6% so với tháng liền trước. Cũng chung niềm vui tăng trưởng là Hyundai và Isuzu. Tuy nhiên, do mức tăng không nhiều, nên chỉ có thể giúp hai hãng này giữ được vị trí thứ 2 và thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Trái với niềm vui của các thương hiệu kể trên là nỗi buồn của Ford, KIA, Mazda, Thaco Truck và Suzuki. Trong đó, KIA là hãng có doanh số trượt giảm mạnh nhất. Trong tháng 7/2024, hãng xe Hàn Quốc này chỉ bán được 2.679 ô tô, giảm 9,3% so với tháng liền trước. Niềm an ủy duy nhất mà KIA có được trong tháng 7 này là vẫn giữ được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ford không may mắn như KIA. Hãng xe đến từ Mỹ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 khi chỉ bán được 3.150 xe, giảm gần 5% so với tháng liền trước. Trong khi đó, lượng xe tiêu thụ của Mazda, Thaco Truck và Suzuki giảm vài chục chiếc, nên không ảnh hưởng đến thứ hạng của các hãng xe này.

10 hãng xe bán được nhiều ô tô nhất Việt Nam

Hạng

Mẫu xe

Tháng 7/2024

Tăng/giảm so với tháng 6/2024

Lũy kế 7 tháng

1

Toyota

6.479

+1.301

28.816

2

Hyundai

5.045

+282

29.710

3

Mitsubishi

3.835

+922

18.457

4

Ford

3.150

-157

20.801

5

KIA

2.679

-195

16.686

6

Mazda

2.503

-59

15.182

7

Honda

2.406

+1.025

12.887

8

Thaco Truck

1.220

-82

8.468

9

Isuzu

1.044

+216

5.108

10

Suzuki

377

-33

6.736

 

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, toàn thị trường tiêu thụ 193.514 xe các loại, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Thống kê trên chưa bao gồm kết quả kinh doanh của VinFast cũng như các thương hiệu Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… do các thương hiệu này không công bố số liệu chính thức.

Thị trường ô tô Việt Nam bị nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong tháng 8/2024 khi mà chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ không được triển khai như mong đợi. Thêm nữa, tâm lý ngại mua sắm những tài sản có giá trị lớn như ô tô của người Việt trong tháng Ngâu có thể khiến thị trường trùng xuống. Vì thế, cục diện cạnh tranh giữa các hãng xe được nhận định sẽ không có nhiều thay đổi trong tháng 8/2024.