Volkswagen bị cáo buộc gây… hạn hán

Volkswagen (VW) đang gặp rắc rối lớn tại Mexico khi bị cáo buộc gây hạn hán kéo dài do sử dụng thiết bị ngăn mưa đá.

 
Nhà máy đặt tại Puebla, Mexico là cơ sở sản xuất lớn thứ hai của Volkswagen trên thế giới chỉ sau Đức. Hàng nghìn chiếc xe mới nằm bên ngoài nhà máy, sẵn sàng được vận chuyển đến các thị trường khác nhau. Bởi vậy, việc bảo vệ các phương tiện khỏi sự “tấn công” của mưa đá rất cần thiết.
 
Để thực hiện điều đó, VW sử dụng pháo có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của mưa đá.
 
Người dân sinh sống gần nhà máy phàn nàn chính việc sử dụng loại pháo trên đã gây ra hiện tượng hạn hán nghiêm trọng, khiến họ chịu nhiều thiệt hại do mùa màng thất thu.
 
Nông dân cho biết khu vực này không có mưa kể từ tháng 5 đến nay. Mặc dù đã có các chuyên gia lên tiếng loại bỏ lý thuyết cho rằng pháo chống mưa đá có thể ngăn mưa và gây hạn hán, người dân chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy: Sau khi VW kích hoạt pháo tại nhà máy, các đám mây cũng biến mất.
 
Telegraph đưa tin, người dân địa phương đang yêu cầu hãng xe Đức bồi thường gần 4 triệu USD. VW cố gắng xoa dịu bằng cách tắt chế độ tự động của pháo chống mưa đá. Thay vào đó, chúng sẽ được điều khiển thủ công khi cần thiết.
 
Trả lời CNN, một phát ngôn viên VW cho biết: “Chưa có bằng chứng nào cho thấy sử dụng các thiết bị này gây hạn hán, nhưng chúng tôi vẫn quyết định thay đổi cách thức hoạt động của hệ thống.”
 
Mặc dù vậy, cách làm này chưa thể làm người dân xung quanh nguôi ngoai. Họ tiếp tục dùng mạng xã hội để kêu gọi mọi người tham gia phản đối VW.