Tesla Model 3 “cháy hàng” sau vài ngày ra mắt

  Tesla cho biết đơn đặt hàng cho mẫu xe sedan chạy điện Model 3 của hãng đã lên đến con số 253.000 xe chỉ trong 36 giờ đầu tiên.  

Xe Tesla Model 3
 
Theo CEO Tesla Elon Musk, mẫu xe dự kiến được đưa vào sản xuất từ cuối năm 2017 với giá bán trung bình 42.000 USD bao gồm các tùy chọn và một số tính năng bổ sung. Nếu vậy, chỉ trong chưa đầy 2 ngày, những đơn hàng kể trên đã đem về cho hãng ô tô Mỹ số tiền 10,6 tỷ USD.
 
Trước đó, giới phân tích ước tính những chiếc Model 3 đầu tiên ra khỏi dây chuyền sản xuất tại Fremont, California có thể được bán với giá từ 50-60.000 USD. Với đà này, một số người trong ngành công nghiệp cho rằng công ty có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng các đơn hàng Model 3 cho đến năm 2020.
 
Sự quan tâm đặc biệt dành cho Model 3 có thể là một yếu tố giúp thúc đẩy giá cổ phiếu Tesla với mức tăng 3,4% đạt 237,59 USD vào cuối ngày ¼. Đến nay, giá cổ phiếu của hãng đã tăng hơn 60% kể từ khi chạm đáy hồi tháng 2/2016.
 
Model 3 là mẫu xe điện “giá mềm” mà Tesla giới thiệu vừa qua, nối gót các “đàn anh” Model S cùng Model X. Tesla hiện là một trong những hãng đi đầu về xe chạy điện. Bởi vậy, cũng không có gì khó hiểu khi Model 3 tiếp tục được người tiêu dùng đón nhận, đặc biệt khi tính đến mức giá khởi điểm 35.000 USD, rẻ hơn một nửa so với Model S. Thậm chí, không ít người đã chấp nhận xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng của hãng để trở thành những khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm, một số cho rằng họ sẽ được “hời” với khoản ưu đãi thuế 7.500 USD cho xe điện. Tuy nhiên, khoản ưu đãi sẽ giảm dần sau khi nhà sản xuất đạt lượng tiêu thụ 200.000 xe.