Nga: Nhu cầu xe sang tăng bất chấp khủng hoảng

Thị trường ô tô Nga nói chung đang lâm vào tình cảnh khó khăn nhưng nhu cầu xe sang tại nước này không những không bị ảnh hưởng mà còn có xu hướng tăng lên.

xe Rolls-Royce
 
Mặc dù nền kinh tế đang phải chống chọi với suy thoái, lượng tiêu thụ của các thương hiệu xe sang  như Porsche, Bentley, Rolls-Royce và Lexus đều tăng trưởng trong năm 2015. Cụ thể, số lượng xe Bentley bàn giao cho khách hàng tăng 7%, trong khi ở Rolls-Royce là 5%. Ở Porsche và Lexuc, mức tăng lần lượt là 12% và 6%. Đây cũng là hai hãng xe duy nhất duy trì mức tăng trưởng đều đặn kể từ khi thị trường đạt đỉnh gần 3 triệu xe bán ra năm 2012.
 
Nhà phân tích Tim Urquhart của IHS Automotive nhận định: “Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Vào thời điểm nền kinh tế đang lâm vào tình trạng suy thoái và gần như đã… tuyệt vọng, những hãng này vẫn không bị ảnh hưởng”.
 
Bên cạnh giá dầu hạ xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ và tình trạng lạm phát, một trong những nhân tố dẫn đến sự “bất thường” này là đồng Rúp liên tục mất giá khiến người dân nhìn chung đều hạn chế mua sắm, đặc biệt những mặt hàng đắt tiền. Tuy nhiên, đồng Rúp mất giá đáng kể trước USD khiến xe hơi ở Nga cũng rẻ hơn, do đó càng thúc đẩy giới nhà giàu mạnh tay mua sắm. Một số nhà phân tích cho rằng họ coi xe sang như những khoản đầu tư.
 
Theo Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu, đối nghịch với đà đi lên ở phân khúc xe sang, tiêu thụ ô tô nói chung tại Nga trong năm 2015 đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, giảm tới 35,7%  xuống 1.601,126 phương tiện. Dự kiến, trong năm nay, nhu cầu sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 5%. Mặc dù vậy, trên thực tế, đây không phải một nghịch lý mà là xu hướng phổ biến tại những nền kinh tế tồn tại sự mất cân bằng giữa các tầng lớp xã hội.