Ford bị cáo buộc ăn cắp tài sản trí tuệ

Ford đã bị Versata đâm đơn kiện với cáo buộc ăn cắp tài sản trí tuệ của công ty phần mềm tại Texas (Mỹ) này.

hãng xe Ford bị cáo buộc ăn cắp tài sản trí tuệ
 
Theo Versata, năm 1998, Ford bắt đầu sử dụng phần mềm của hãng trong quá trình phát triển sản phẩm. Hãng xe Mỹ chấm dứt hợp đồng 8,45 triệu USD/năm vào cuối năm 2014 và sử dụng phần mềm tự phát triển nhưng lại dựa trên phần mềm độc quyền của Versata.
 
Phía nguyên đơn cho rằng: Trên thực tế, bằng sáng chế mà hãng xe Ford được cấp năm 2014 dựa trên công nghệ Versata cấp phép cho Ford với tên gọi Automotive Configuration Manager (ACM). Phần mềm nhằm phát hiện những bộ phận không tương thích, giúp các hãng xe tránh được các đợt thu hồi.
 
Trả lời Automotive News, Lanny Davis - luật sư của Versata - cho biết: “Tài liệu Ford nộp lên văn phòng bằng sáng chế chứa mã bị đánh cắp của chúng tôi. Bằng sáng chế đó là không có thật”.
 
Trước đó, Ford cho biết các kỹ sư của hãng bắt đầu phát triển phần mềm thay thế vào năm 2010, sau khi Versata tuyên bố ACM đã lỗi thời: “Phát minh của Ford tiếp cận cấu hình xe ô tô theo một cách khác và hiệu quả hơn công nghệ của Versata”.
 
Tuy nhiên, các nhân viên và Ford đều từ chối yêu cầu của Versata về việc kiểm tra máy chủ và phần mềm. Ford có thời hạn đến ngày 29/6 để phản hồi.
 
Ngoài Ford, một số hãng xe khác cũng đang sử dụng phần mềm của Versata, bao gồm GM, Nissan, Fiat, Toyota, Hyundai, Volvo và Jaguar. Mike Richards - Chủ tịch mảng ôtô toàn cầu của Trilogy, công ty mẹ của Versata - tuyên bố: “Quyền sở hữu trí tuệ là huyết mạch của công ty. Chúng tôi phải bảo vệ bằng mọi giá”.