Đương kim vô địch Marc Marquez gãy tay nghiêm trọng trong chặng đua mở màn MotoGP 2020

Sau một tai nạn đáng tiếc tại Turn- 3, chặng đua mở màn MotoGP 2020, nhà đương kim vô địch Marc Marquez được xác định bị gãy xương cánh tay phải và ngay lập tức trở về quê nhà để thực hiện ca phẫu thuật.

 
Sau Alex Rins và Cal Crutchlow, Marc Marquez là cái tên tiếp theo không thể hoàn thành chặng đua mở màn mùa giải MotoGP 2020 do gặp phải tai nạn đáng tiếc dẫn tới chấn thương nghiêm trọng.
 
 
 
Cụ thể tại Turn-3, vòng 22, chiếc Honda RC213V của nhà đương kim vô địch bất ngờ bị trượt và văng mạnh ra khỏi đường đua. Marc Marquez chịu va đập nhiều lần xuống đất. Mặc dù ngay sau đó, tay đua của đội Repsol Honda vẫn có thể ngồi dậy và đi ra khỏi đường đua. Tuy nhiên, kết quả chụp X- quang sau đó cho thấy Marquez đã bị gãy xương tay phải. Kết cấu xương của tay đua người Tây Ban Nha không bị gãy hoàn toàn nhưng mức độ chấn thương tương đối nghiêm trọng nên chưa thể xác định rõ tiến độ hồi phục và thời điểm quay trở lại với MotoGP.
 
 
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn tới chấn thương là do bánh trước của chiếc xe trong khi văng đã đè lên cánh tay của Marc Marquez. Trước đó, ở Turn-4, anh cũng đã suýt gặp tai nạn với lỗi tương tự nhưng không phải kết thúc cuộc đua mà chỉ rớt xuống vị trí thứ 16 và mất khoảng thời gian ngắn để lấy lại vị trí thứ 3. Anh sẽ được đưa trở về Barcelona, Tây Ban Nha để thực hiện ca phẫu thuật ngay lập tức và chấn thương nghiêm trọng lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch lần thứ 7 của cá nhân Marc Marquez.