“Bộ ba” Nissan, Mitsubishi, Renault sử dụng chung nền tảng xe điện

Nissan, Mitsubishi và Renault sẽ sử dụng chung nền tảng xe điện trong một nỗ lực nhằm hạ giá sản phẩm để cạnh tranh với xe xăng truyền thống.

Xe Nissan Leaf
Renault và Mitsubishi sẽ sử dụng chung một nền tảng của dòng xe điện Nissan Leaf
 
Động thái xuất hiện giữa bối cảnh hai “ông lớn” trong ngành công nghiệp ôtô là Volkswagen và Toyota đều hướng tới mục tiêu sản xuất hàng loạt xe chạy pin khi các tiêu chuẩn về khí thải và tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới ngày càng khắt khe.
 
Liên minh Pháp - Nhật gồm các thương hiệu Renault, Nissan nằm trong nhóm những doanh nghiệp ủng hộ công nghệ không khí thải nhưng gặp phải không ít khó khăn trong việc cắt giảm chi phí khi phát triển xe điện một cách độc lập.
 
Nikkei đưa tin, để khắc phục điều đó, Renault và Mitsubishi (hãng xe bị Nissan thâu tóm trong thời gian qần đây) sẽ sử dụng chung một nền tảng của dòng xe điện Nissan Leaf mới dự kiến được bán ra vào khoảng năm 2018. Dẫn một nguồn tin giấu tin, tờ báo cho biết “bộ ba” công ty chia sẻ một số thành phần quan trọng như động cơ, pin xe, biến tần, từ đó hạ giá Nissan Leaf tới 1/5.
 
Cách đây không lâu, ông Arnaud Deboeuf – Phó chủ tịch cấp cao của Renault-Nissan cũng tiết lộ khả năng hai mẫu xe Renault Zoe và Nissan Leaf thế hệ mới sẽ được phát triển trên cùng phần cứng mới, bao gồm động cơ điện. Điều đó có nghĩa là Renault Zoe sẽ phải tăng hoặc Nissan Leaf phải giảm kích thước.