Apple từ bỏ tham vọng sản xuất xe điện

Bloomberg đưa tin, Apple đã thay đổi các kế hoạch ngắn hạn về Project Titan và từ bỏ tham vọng tự mình sản xuất một chiếc xe điện mà báo chí đưa tin rầm rộ trong thời gian qua.

 
Hàng trăm nhân viên của Apple đã bị cho thôi việc hoặc điều chuyển sang nhóm phát triển nền tảng xe tự lái. Điều đó có nghĩa là ít nhất đến thời điểm này, hãng công nghệ sẽ không trở thành đối thủ trực tiếp của một số nhà sản xuất xe điện, điển hình là Tesla.
 
Project Titan xuất hiện vào năm 2014 cùng những đồn đoán cho rằng “Táo khuyết” sẽ phát triển hoàn toàn một mẫu xe điện, dự kiến ra mắt vào năm 2020. Nhóm gồm khoảng 1000 nhân viên. Theo các báo cáo, các quan chức Apple từng hình dung ra một chiếc xe có khả năng nhận diện người lái dựa trên dấu vân tay. Thậm chí, hãng còn cân nhắc các thiết kế không có vô lăng hoặc pedal.
 
Vào đầu tháng 9, một bài báo trên tờ New York Times đưa tin, Apple đã gặp phải những vấn về trong quá trình sản xuất xe hơi. Hãng không đạt được thỏa thuận với các nhà cung cấp phụ tùng như đã từng làm đối với iPhone. Project Titan cũng bị “mắc kẹt” giữa một cuộc chiến lãnh đạo. Ông Steve Zadesky rút lui khỏi dự án vào đầu năm 2016.
 
Trong tương lai, Apple vẫn có thể sẽ quay trở lại tự sản xuất một chiếc xe hơi hoặc hợp tác với một nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, hãng công nghệ đặt mục tiêu đến cuối năm 2017 phải chứng minh được tính khả thi của hệ thống tự lái trước khi chuyển sang những giai đoạn tiếp theo.
 
Hãng cũng có thể không đăng ký bản quyền nền tảng xe tự lái. Nếu chứng minh được tính khả thi của công nghệ, công ty có khả năng sẽ bắt tay với một hãng xe nào đó.