Xe BMW “made in China” có thể được bán trên toàn cầu

Hãng xe sang của Đức BMW có thể sẽ sớm xuất khẩu các dòng xe sản xuất tại Trung Quốc sau khi liên doanh địa phương BMW Brilliance được chính quyền nước này cấp phép.

Xe BMW “made in China” có thể được bán trên toàn cầu
 
Tương tự những sản phẩm khác có xuất xứ Trung Quốc, những mẫu xe “made in China” thường mang “tiếng xấu” là thiếu tin cậy nhưng BMW lại tin rằng chất lượng của chúng sẽ tương đương những xe sản xuất tại Đức, Mỹ  và sẵn sàng xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới.
 
Tuy nhiên, Olaf Kastner, người đứng đầu BMW Trung Quốc cho biết công ty vẫn chưa quyết định sẽ bán dòng xe nào trên thị trường toàn cầu: “Chúng tôi đã xin được giấy phép xuất khẩu cho liên doanh BMW Brilliance nhưng chưa đưa ra quyết định bởi chúng tôi cần sản xuất cho thị trường địa phương”.
 
Năm 2016, BMW sản xuất hơn 300.000 xe tại hai cơ sở Trung Quốc và gần đây đã mở rộng để nâng công suất lên 450.000 phương tiện mỗi năm. Trong số những xe được sản xuất bao gồm các dòng 5-Series, X1 LWB, 2-Series Tourer, 3-Series LWB, 3-Series Sedan và 1-Series Sedan dành riêng cho khách hàng Trung Quốc.
 
Trong khi đó, AutoNews dẫn một nguồn tin nội bộ BMW cho biết nhà sản xuất xin giấy phép xuất khẩu là do áp lực từ chính phủ chứ không phải chỉ vì ý định xuất khẩu xe “made in China”.
 
Không riêng BMW mà tại Triển lãm ôtô Thượng Hải 2017, Volvo công bố kế hoạch sản xuất một mẫu xe điện tại Trung Quốc. Theo nhà sản xuất Thụy Điển, đây sẽ là nơi sản xuất xe điện của hãng và xuất khẩu ra toàn cầu. Từ đó cho thấy Trung Quốc ngày càng được các hãng xe quan tâm và đặt cơ sở sản xuất nhưng chừng nào Trung Quốc còn chưa xóa bỏ “định kiến” về hàng nhái, hàng kém chất lượng thì những mẫu xe có nguồn gốc từ đây còn khó được đón nhận.