Audi, BMW và Mercedes trong “cuộc chiến” giành Nokia HERE Maps

Audi, BMW và Mercedes đang trong một “cuộc chiến khó khăn” để giành được dịch vụ bản đồ HERE Maps rất thành công của Nokia.

 
Audi, BMW và Mercedes trong “cuộc chiến” giành Nokia HERE Maps
 
Trong thời gian gần đây đã xuất hiện thông tin hãng xe Audi, BMW và Mercedes muốn hợp tác với nhau để mua lại cổ phần bộ phận HERE Maps từ Nokia để tránh phụ thuộc vào Google. Theo Worldcarfans, cuộc thảo luận của hãng sản xuất điện thoại và ba “ông lớn” xe hơi vừa bước vào giai đoạn bế tắc do một số vấn đề, trong đó có giá bán.  Mặc dù vậy, cả Audi, BMW và Mercedes đều phần nào trút bớt áp lực sau khi các báo cáo cho biết hãng cung cấp dịch vụ taxi Uber đã từ bỏ ý định sở hữu phần mềm được các nhà phân tích định giá từ 2 tỷ USD – 4,4 tỷ USD.
 
 
Trước đó, hồi tháng 4, ngay khi Nokia vừa tuyên bố muốn bán HERE Maps, một loại hãng sản xuất ô tô và các công ty công nghệ đã bị thu hút. Uber thậm chí sẵn sàng chi 3 tỷ USD để có được ứng dụng.
 
Ở thời điểm hiện tại, có ít nhất 3 nhóm thể hiện ý định mua lại dịch vụ bản đồ, bao gồm bộ ba xe hơi của Đức nói trên, một nhóm khác gồm Uber và hãng công nghệ Trung Quốc Baidu. Ngoài ra còn có nhóm do Tencent, công ty truyền thông trực tuyến của Trung Quốc, dẫn đầu.
 
Baidu, hãng được ví là Google của Trung Quốc, mới đây đã bắt tay cùng hãng xe BMW với tham vọng trở thành liên minh đầu tiên đưa xe tự lái xuống đường, nhanh chân hơn cả Google. Liên minh dự định sẽ ra mắt sản phẩm vào cuối năm nay, trong khi Google vẫn đang loay hoay ở giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện. Bởi vậy, BMW sẽ rơi vào trạng thái khó xử nếu như đánh bại chính đối tác của mình và giành được HERE Maps.
 
Đối với các hãng xe sang, các ứng dụng bản đồ với độ nét cao sẽ là một trong những công cụ hữu ích để thúc đẩy quá trình đưa xe tự lái ra thị trường. Hơn nữa, các hãng xe Đức cũng là những khách hàng chính của HERE. Bởi vậy, họ có thể sẽ có thêm lợi thế trong “cuộc chiến” với sự xuất hiện của không ít đối thủ “nặng ký” đến từ Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Nokia từ chối bình luận và chỉ tiết lộ rằng hãng sẽ tiếp tục đánh giá lại tình hình. Cũng chưa chắc chắn cuối cùng, hãng sẽ giữ lại hay bán ứng dụng bản đồ.