Xe đạp gấp gọn bằng chiếc ô với bánh không có nan hoa

Gianluca Sada đến từ Ý vừa giới thiệu mẫu xe đạp có thể gấp gọn bằng kích thước của một chiếc ô.

 
Gianluca cho biết anh nghĩ ra ý tưởng do cảm thấy quá thất vọng với những thiết kế xe đạp gấp hiện tại. “Ý tưởng về xe đạp gấp đã trải qua hàng loạt nghiên cứu tập trung vào mục tiêu giảm trọng lượng và các kích thước, kết quả là sự ra đời của những chiếc xe quá nhỏ. Chúng đều có khung và các bánh xe nhỏ hơn để đảm bảo sự gọn gàng cũng như tính di động khi vận chuyển, nhưng đổi lại, sự ổn định cũng giảm xuống”.
 
 
Khi gấp lại, kích thước của xe của nhỉnh hơn kích thước một chiếc ô
 
Anh cho biết thêm, trên thực tế, kích thước nhỏ của khung xe gây bất lợi cho người lái khi ngồi, trong khi các bánh xe cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi gặp phải những dạng địa hình khác nhau.
 
Gianluca Sada và chiếc xe của anh
 
Sada muốn chiếc xe của mình vẫn sử dụng bánh xe kích thước 26 inch. Có điều, nhiều bộ phận có thể gấp gọn chỉ trong vài phút. Sau hàng chục nguyên mẫu khác nhau, anh đã phát triển thành công chiếc xe hiện tại.
 
 
 
Xe cũng thu hút sự chú ý với khung được thiết kế khá độc đáo và hai bánh xe đều không có nan hoa. Điểm mạnh của xe không phải ở khả năng vận hành mà chính là ý tưởng thiết kế.
 
Anh kỳ vọng dự án sẽ mở đường cho một thời đại mới của di chuyển và đang tìm kiếm nhà đầu tư để sản xuất loại phương tiện này.