Xăng đội giá gấp 10 lần vì bão Harvey

Trong khi hầu hết đều đang tìm cách cứu trợ thiên tai do bão Harvey gây ra tại Texas thì một số cửa hàng lại “chuộc lợi” khi tăng giá hàng hóa, trong đó có xăng dầu.  

Xăng đội giá gấp 10 lần vì bão Harvey
 
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng chưởng lý Texas, ông Ken Paxton cho biết chính quyền bang đã nhận hơn 500 khiếu nại về tình trạng giá cả leo thang giữa “siêu bão thập kỷ” Harvey. Không ít trạm xăng cũng đẩy giá để kiếm lời, lợi dụng lúc người dân cố gắng sơ tán khỏi khu vực.
 
Ông cung cấp, một số cây xăng áp dụng mức giá từ 4-10USD/gallon, cao hơn rất nhiều so với mức giá trung bình tại bang là 2.19 USD.
 
Thậm chí, có những nơi còn ‘tham lam” hơn. Văn phòng ông Ken Paxton xác nhận với tờ Jalopnik về một cửa hàng tiện lợi Houston đang bán xăng ở giá 20USD/gallon, cao hơn gần 10 lần so với mức trung bình.
 
Xăng dầu không phải mặt hàng duy nhất bị đội giá tại đây.  Một số khách sạn cũng bị tố tính phí cao gấp 3-4 lần. Tuy nhiên, hành động trục lợi có thể sẽ gây cho họ không ít rắc rối bởi tại Texas, những hành vi như vậy có nguy cơ bị phạt từ 20.000-250.000 USD.
 
Việc các mặt hàng bị đội giá chắc chắn không còn lạ lẫm tại một số thành phố của Việt Nam khi vào những ngày mưa bão, có những người dân Hà Nội phải chấp nhận trả hàng chục nghìn đồng cho một mớ rau.