Ford vẫn là hãng xe “đạo đức” nhất thế giới

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Ford giữ vững vị trí hãng xe “đạo đức” nhất thế giới.

Hãng xe Ford đạo đức nhất thế giới
 
Theo Viện Ethisphere - tổ chức đứng đầu thế giới về định nghĩa và thúc đẩy các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, Ford đã trở thành nhà sản xuất duy nhất được vinh danh “Hãng xe đạo đức nhất thế giới” năm 2016.
 
Chủ tịch điều hành Bill Ford cho biết: “Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhân viên của chúng tôi luôn cam kết thực hiện những hành vi và đưa ra quyết định đúng đắn. Đạo đức kinh doanh là nền tảng giúp hãng xe Ford đem lại cho con người cuộc sống tốt hơn”.
 
Ethisphere CEO Timothy Erblich cho biết thêm: “Ford hiểu được niềm tin là nền tảng của mọi thứ và cam kết trở thành một phần của cộng đồng đã lý giải tại sao đây là hãng ô tô duy nhất mà Ethisphere chọn lựa kể từ năm 2010”.
 
Trong khi đó, theo kết quả cuộc khảo sát của Harris Poll Reputation Quotient (Mỹ), một nửa số người tham gia tiết lộ họ thường tìm hiểu về công ty trước khi thực hiện giao dịch. Hơn 1/3 trong số đó sẽ “nói không” nếu doanh nghiệp có danh tiếng không tốt. Như vậy, đạo đức kinh doanh có ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định mua sắm của khác hàng.
 
Viện Ethisphere đánh giá các công ty ở hạng mục khác nhau. Năm 2016 có 131 doanh nghiệp được vinh danh ở 21 quốc gia và 5 châu lục, thuộc 45 ngành công nghiệp khác nhau. Bước sang năm thứ 10, danh sách bao gồm 14 công ty được vinh danh 10 lần và 13 tên tuổi xuất hiện lần đầu tiên.