Ford Focus đứng đầu top 10 xe bán chạy nhất thế giới 2013

Dù “lép vế” trước các xe cùng hạng của Nhật ngay tại thị trường Mỹ, Ford Focus tiếp tục soán ngôi Toyota Corolla để trở thành xe bán chạy nhất thế giới với khoảng 1,1 triệu chiếc trong năm 2013.

Xe Ford Focus
 
Xe bán tải và xe thể thao bán chạy tại Mỹ nhờ giá nhiên liệu giảm và nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi nhưng bên ngoài thị trường này, người dùng lại thích các loại xe nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu như xe Ford Focus. Theo các chuyên gia, chiến lược toàn cầu đã giúp Ford gặt hái nhiều thành công mà Focus là một ví dụ điển hình. Theo các số liệu thống kê, có tới 80% lượng xe Focus được bán ra ở các thị trường ngoài Mỹ.
 
Thống kê của Công ty LMC Automotive cho biết đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Focus đứng đầu thế giới về lượng xe bán ra. Năm 2012, dòng xe này cũng vượt qua Corolla để vươn lên vị trí số 1. Dù chưa hết năm nhưng do nhu cầu tại Trung Quốc và các thị trường châu Á tăng mạnh đã giúp Focus tiêu thụ tính đến hết tháng 11/2013 là 1.059.574 chiếc, trong khi đối thủ Corolla là 1.001.141 chiếc.
 
Tại thị trường Mỹ, tính đến tháng 11, Focus chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong top những xe ô tô bán chạy nhất phân khúc hạng nhỏ. Ngôi vị quán quân thuộc về Honda Civic, với 50% xe được tiêu thụ tại đây, nhưng chiếc xe lại không nằm trong danh sách những xe bán chạy nhất trên toàn cầu.
 
Cũng theo ước tính của LMC, số xe bán ra trên toàn cầu năm 2013 sẽ vào khoảng 83,5 triệu chiếc, năm thứ 4 liên tiếp đạt kỷ lục mới và tăng 31% so với năm 2009. Đến năm 2020, lượng xe tiêu thụ dự kiến đạt 117 triệu chiếc, tăng so với thời điểm hiện tại khoảng 40%. Con số này cao hơn so với ước tính của công ty HIS Automotive đưa ra vài ngày trước.
 
Trong danh sách xe bán chạy, các sản phẩm cỡ nhỏ chiếm thế áp đảo. Đứng lần lượt tiếp sau là Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra và Chevrolet Cruze giữ vị trí thứ 5. Xe Toyota Camry là xe bán chạy nhất tại Mỹ nhưng chỉ đứng vị trí thứ 6 trong top 10 toàn thế giới.
 
Top 10 xe bán chạy nhất thế giới năm 2013:
 
1. Ford Focus, dự kiến gần 1,1 triệu chiếc
2. Toyota Corolla, dự kiến 1,05 triệu
3. Volkswagen Jetta, 906.000
4. Hyundai Elantra, 866.000
5. Chevrolet Cruze, 729.000
6. Toyota Camry, 728.000
7. Volkswagen Wolf, 720.000
8. Ford Fiesta, 705.000
9. Honda CR-V, 698.000
10. Volkswagen Polo, 686.000
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn