Các hãng xe kiến nghị Donald Trump nới lỏng tiêu chuẩn khí thải

Các hãng xe tại Mỹ đang kêu gọi ông Donald Trump – người vừa chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - xem xét lại các tiêu chuẩn khí thải và nhiên liệu nghiêm ngặt được đưa ra dưới thời ông Obama.

Các hãng ôtô kiến nghị Donald Trump nới lỏng tiêu chuẩn khí thải
 
Liên minh các nhà sản xuất xe hơi Mỹ đã gửi một bức thư đến nhóm phụ trách chuyển giao Nhà Trắng của ông Donald Trump, đề nghị nới lỏng các quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như khí thải nhà kính. Nhóm cho rằng đây là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp và chúng càng được áp dụng khắt khe hơn từ các dòng xe đời 2017.
 
Một số hãng xe lớn bày tỏ sự lo ngại về mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính đến năm 2025 của Tổng thống Obama. Theo họ, giá xăng dầu giảm, trong khi nhu cầu xe điện yếu là các nguyên nhân khiến những quy định cần được sửa đổi.
 
Trong lập luận của Liên minh, những quy định về khí thải hiện nay yêu cầu các hãng xe phải đầu tư hàng tỷ USD.  CEO Mitch Bainwol nhận định: “Trong bối cảnh giá xe tăng cao, việc xem xét các chi phí liên quan đến pháp lý rất cần thiết”. Ông đưa ra ý kiến về việc thành lập một “ủy ban cố vấn Tổng thống”, cho phép các hãng xe có thể đưa ra các quy tắc bên cạnh những tổ chức như Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA), Cục quản lý an toàn giao thông Mỹ (NHTSA), Ủy ban Thương mại Liên bang…
 
Không dừng lại ở đó, tổ chức cũng đề xuất những hệ thống an toàn đắt đỏ nên bị cắt giảm nhằm hạ bớt chi phí.
 
Donald Trump chưa có phản hồi nhưng theo dự đoán, kết quả có thể sẽ thuận lợi đối với các hãng sản xuất. Trong khi đó, các nhóm vận động môi trường đều tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ sự thay đổi nào tác động lên những quy định về khí thải. Luke Tonachel, người đứng đầu dự án nhiên liệu và xe sạch tại Ủy ban năng lượng quốc phòng Mỹ, cho hay: “Nếu chính quyền ông Donald Trump tìm cách thay đổi những quy định đã quen thuộc với người Mỹ và ngành công nghiệp ôtô, chúng tôi nhất định sẽ đứng ra phản đối”.