Người Việt tiêu tốn 397 triệu USD mua xe nhập khẩu trong tháng 12

Trong tháng 12/ 2015 vừa qua, Việt Nam nhập khẩu gần 14.500 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với kim ngạch 397 triệu USD, tăng 45% về lượng và 70% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Điểm đáng lưu ý là sự tăng vọt của xe nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, đưa số xe nhập khẩu từ nước này đạt vị trí số 1 cả về lượng và kim ngạch trong năm 2015

Tính chung cả năm 2015, các doanh nghiệp, tổ chức nhập về 125.663 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch 2,985 tỷ USD, tăng 77% về lượng và 89% về giá trị so với cả năm 2014.
 
xe  nhập khẩu 2015
 
Xét theo loại xe , Việt Nam nhập về 51.454 xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (tăng 63% so với năm 2014), kim ngạch 363 triệu USD (tăng 47%). Lượng xe tải nhập nguyên chiếc năm 2015 cũng tăng vọt với 48.996 xe (tăng 79%), kim ngạch 1,299 tỷ USD (tăng 97%). Nguyên nhân chính được xác định là do việc siết chặt tải trọng xe tải của nhà nước.
 
Còn xét theo thị trường nhập khẩu, cả 4 thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam là Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và mới nhất là Ấn Độ đều bám đuổi sát nút. Trong đó xe nhập từ thị trường Trung Quốc tăng cao nhất với 4.200 xe trong tháng 12 đã đưa lượng xe nhập từ nước này đạt vị trí số 1 cả về lượng và kim ngạch trong năm 2015, tương ứng 26.742 xe (tăng 94% so với năm 2014), kim ngạch 1,047 tỷ USD (tăng 95%).Tiếp đó là thị trường Hàn Quốc với hơn 26.000 xe, Ấn Độ vươn lên thứ 3 với hơn 25.000 xe, chỉ hơn Thái Lan đúng 10 xe, đứng sau là Nhật Bản với hơn 6.000 xe, Mỹ và Indonesia hơn 3.000 xe…