VinFast vô đối, Toyota vượt trội trong cuộc đua doanh số năm 2026
Dù mới trải qua 3/4 đoạn đường, song cuộc đua doanh số trên thị trường ô tô Việt Nam dường như đã ngã ngũ khi Toyota ngày càng bỏ xa các đối thủ trên phân khúc xe chạy xăng, dầu, còn VinFast không có đối thủ trên thị trường ô tô Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026.
Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, các thương hiệu và nhà phân phối đã tiêu thụ 498.923 ô tô các loại, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này trên chưa bao gồm doanh số bán hàng cảu nhiều thương hiệu ô tô nhập khẩu như: Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover... và nhiều hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda, Jaecoo, Geely, Lynk & Co... do các hãng này không công bố số liệu bán hàng chi tiết.
Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, bất chấp những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt đã góp phần thúc đẩy doanh số bán xe cho hầu hết thương hiệu ô tô. Điều đó được thể hiện rõ nét quả TOP 10 thương hiệu bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 khi 7/10 hãng xe tăng trưởng doanh số. Trong đó, VinFast giữ vai trò động lực cho toàn thị trường. Kế đến là Mitsubishi, KIA và Toyota.
Cụ thể: Trong 9 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bán 177.697 xe điện đến tay người dùng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 35,6% tổng lượng xe đã bán ra trên toàn thị trường. Kết quả này đã tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của VinFast với doanh số bán xe gấp 3-5 lần hai lần Toyota và Hyundai. Xu hướng chuyển dịch sang dòng xe thân thiện môi trường ngày càng rõ nét cùng chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn mà hãng xe Việt triển khai đã góp phần thúc đẩy lượng tiêu thụ xe điện VinFast tăng mạnh. Vì thế, giờ đây, không chỉ nhóm khách hàng doanh nghiệp mà người dùng cá nhân cũng ưu tiên lựa chọn xe điện VinFast khi mua ô tô.

Toyota dẫn đầu phân khúc xe chạy xăng dầu, xếp thứ hai thị trường ô tô Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026
Sức hút của ô tô Toyota cũng gia tăng đáng kể, cho dù phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng tăng từ xe điện VinFast cũng như các đối thủ truyền thống như Hyundai, Misubishi, Mazda, Honda... Bằng chứng là trong 9 tháng đầu năm 2026, hãng xe Nhật Bản này tiêu thụ được 53.978 ô tô các loại, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh ô tô chạy động cơ đốt trong không còn là ưu tiên lựa chọn của người dùng tại Việt Nam, mức thị phần gần 11% của Toyota là minh chứng cho uy tín và sức hút của thương hiệu này. Với cách biệt 18-22 nghìn xe tạo được trước các đối thủ bám đuối Hyundai và Mitsubishi, vị trí dẫn đầu phân khúc ô tô xăng dầu, xếp thứ hai trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 dường như đã thuộc về Toyota.
Trong khi VinFast vô đối, Toyota vượt trội, thì Hyundai lại hút hơi khi cuộc đua đang bước vào chặng cuối. Chỉ bán được 35.412 xe, giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm 2026, Hyundai gần như không còn cơ hội tranh đua vị trí thứ hai với Toyota, chứ đừng nói đến vị trí dẫn đàu. Thậm chí, khoảng cách chưa đầy 3.500 xe mà Hyundai tạo ra trước Mitsubishi chưa đủ đảm bảo vị trí thứ ba cho hãng xe Hàn Quốc khi năm 2026 khép lại.
Hai vị trí còn lại trong TOP 5 đang tạm thời thuộc về Mitsubishi và Ford, song tình cảnh của hai hãng xe này lại hoàn toàn khác nhau. Trong khi Mitsubishi đang tạo thế bám đuổi với Hyundai trong cuộc đua giành trị thứ ba chung cuộc khi lượng xe tiêu thụ tăng gần 38% trong 9 tháng đầu năm 2026, thì Ford lại rơi vào tình cảnh tương tự hãng xe Hàn Quốc khi để mất gần 10% doanh số trong 9 tháng đầu năm 2026. Tuy vậy, vị trí thứ 5 của Ford được xem là khá chắc chắn khi cách biệt mà hãng xe Mỹ tạo được trước đối thủ xếp ngay sau là KIA lên đến gần 7.000 xe, trong khi chỉ còn ba tháng bán hàng nữa là kết thúc năm 2026.

Ford gây thất vọng khi doanh số bán xe giảm gần 10% sau 9 tháng bán hàng của năm 2026
Chạy ở nửa cuối đoàn đua là KIA, Mazda, Thaco Truck, Honda và Isuzu. Trong khi đó, vị trí cuối cùng dường như đã an bài với Isuzu khi khoảng cách với thương hiệu xếp trên đã lên đến hơn 7.000 xe, thì cuộc đua tranh vị trí thứ 6 giữa KIA và Mazda và thứ 8 giữa Thaco Truck và Honda sẽ còn gay cấn đến phút chót. Bởi khoảng cách doanh số giữa hai cặp đối thủ này chỉ 1.000-2.000 xe mà thôi. Vì thế, thứ tự xếp hạng ở nửa cuối có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
|
10 thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 |
||||
|
Hạng |
Mẫu xe |
Lượng tiêu thụ |
So với cùng kỳ 2025 |
Mẫu xe bán chạy nhất |
|
1 |
VinFast |
177.697 |
+71,1% |
VinFast VF 3 (42272 xe) |
|
2 |
Toyota |
53.978 |
+12,2% |
Toyota Yars Cross (12.646 xe) |
|
3 |
Hyundai |
35.412 |
-1,1% |
Hyundai Creta (6.849 xe) |
|
4 |
Mitsubishi |
31.932 |
+27,7% |
Mitsubishi Xpander (10.496 xe) |
|
5 |
Ford |
30.353 |
-9,8% |
Ford Ranger (9.835 xe) |
|
6 |
KIA |
23.461 |
+21,7% |
KIA Seltos (7.109 xe) |
|
7 |
Mazda |
22.460 |
+3,2% |
Mazda CX-5 (11.893 xe) |
|
8 |
Thaco Truck |
17.947 |
+2,0% |
Thaco Truck |
|
9 |
Honda |
15.937 |
-10,6% |
Honda City (5.452 xe) |
|
10 |
Isuzu |
8.558 |
4,1% |
Isuzu Truck (7.940 xe) |
|
Nguồn: VAMA, VinFast, HTC |
||||
