Trộm ô tô ở Nhật Bản gia tăng với mục tiêu hàng đầu là Toyota

Số vụ trộm ô tô ở Nhật Bản ngày càng gia tăng trong những năm qua. Trong đó, Toyota trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của bọn trộm với nhiều mẫu xe cao cấp bị đánh cắp.

Các nhóm tội phạm ngày càng sử dụng nhiều công nghệ tinh vi nhằm vượt qua hệ thống bảo mật tiên tiến mà các nhà sản xuất đã trang bị cho các mẫu xe của hãng cũng như nỗ lực kiểm soát loại hình tội phạm của chính quyền. Hậu quả là số vụ trộm ô tô liên tục gia tăng tại đất nước mặt trời mọc trong những năm qua.

Tờ Japan Today ngày 28/3 dẫn báo cáo của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết: Số vụ trộm ô tô tại Nhật Bản đã tăng năm thứ ba liên tiếp, lên đến 6.080 vụ trong năm 2024, nhiều hơn 318 vụ so với năm 2023. Trong đó, tỉnh Aichi lần đầu tiên trở thành địa phương xảy ra nhiều vụ trộm ô tô nhất với 866 vụ, tăng 168 vụ so với năm 2023. Trước đó, các vụ trộm xe hơi tập trung nhiều nhất ở khu vực Kanto, bao gồm cả vùng đô thị Tokyo.

Nguyên nhân khiến quê hương của hãng xe Toyota và được xem là trung tâm của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản trở thành mục tiêu chính của giới đạo chích được lý giải là do gần các cảng đóng vai trò trung tâm trong việc vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài của đất nước mặt trời mọc và có số lượng lớn xe sang lưu thông tại đây.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, Toyota - nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới - trở thành là mục tiêu hàng đầu của đạo chích với nhiều mẫu xe cao cấp của hãng này bị đánh cắp bằng các công công nghệ tinh vi và các công cụ hiện đại. Trong đó, các mẫu xe thường xuyên bị trộm nhất gồm có Toyota Land Cruiser, minivan Alphard, hybrid Prius và các mẫu xe Lexus - thương hiệu con thuộc tập đoàn Toyota.

Toyota Land Cruiser là mẫu xe bị trộm nhiều nhất tại Nhật Bản trong 4 năm qua

Trước đó, thống kê từ Hiệp hội Bảo hiểm Nhật Bản cũng chỉ ra rằng: Các mẫu xe của Toyota và Lexus chiếm trọn danh sách 10 mẫu ô tô bị trộm nhiều nhất tại quốc gia này trong năm 2024, bao gồm Land Cruiser, Prius, Lexus LX, Toyota Alphard, Lexus RX, Toyota Crown, Hiace, Velfire, Lexus LS và Toyota Voxy. Trong đó, Toyota Land Cruiser tiếp tục là mục tiêu mà giới đạo chích nhắm đến nhiều nhất.

Nhiều ô tô sau khi bị trộm sẽ được tháo rời trái phép tại các bãi phế liệu trước khi vận chuyển ra nước ngoài trong container để rồi được lắp ráp lại để bán. Đây là loại tội phạm có lợi nhuận cao, ít để lại dấu vết tại hiện trường. Do đó, việc điều tra, theo dấu và thu hồi xe gặp nhiều khó khăn. Đó cũng là nguyên nhân khiến số vụ trộm xe được phá án thành công tại Nhật Bản trong năm 2024 chỉ đạt 44,1%.

Trước tình trạng trộm cắp ô tô gia tăng, cảnh sát tỉnh Aichi đã triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức cũng như khuyến khích các chủ xe lắp đặt camera an ninh tại bãi đỗ và gara. Tiếc là nhiều chủ xe lại tỏ ra lo ngại về hiệu quả của các biện pháp này trong khi thủ thuật trộm cắp của đạo chích ngày càng tinh vi và ranh ma hơn.

"CAN invader" là công cụ phổ biến mà các đạo chích sử dụng để đánh cắp xe hơi tại Nhật Bản trong thời gần đây

"CAN invader" là công cụ phổ biến, được sử dụng trong các vụ trộm xe tại Nhật Bản trong thời gần đây. Thiết bị này được đạo chích sử dụng để xâm nhập hệ thống điều khiển xe, rồi mở khóa và khởi động động cơ chỉ sau khoảng ba phút. Ba nghi phạm sử dụng thiết bị này đã bị Cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ trong tháng 2/2025.

Trước tình trạng trộm cắp ô tô gia tăng, Toyota đã phát triển các biện pháp chống trộm mới để gia tăng khả năng ngăn chặn tệ nạn này. Trong đó phải kể đến hệ thống chặn tín hiệu từ "CAN invader". Tuy nhiên, Toyota cũng thừa nhận chưa có giải pháp ngăn chặn hoàn toàn tình trạng này.