Tài xế vẫn “sợ” xe tự lái

Một nghiên cứu mới từ Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA) cho thấy phần lớn tài xế vẫn rất “sợ” ngồi trên một chiếc xe tự lái.  

Tài xế vẫn “sợ” xe tự lái
 
Ở thời điểm hiện tại, xe tự lái chưa chính thức có mặt trên thị trường nhưng theo cuộc khảo sát hàng năm lần thứ 3 của AAA, 63% tài xế Mỹ thừa nhận vẫn rất sợ ngồi trên một phương tiện như vậy. Dù vậy, tỷ lệ trên đã giảm so với con số 78% của năm 2017.
 
Tương tự, chỉ 13% những người được hỏi trả lời rằng họ cảm thấy an toàn hơn khi “chia sẻ” đường đi với xe tự lái, 46% cảm thấy “bớt an toàn”, 37% không quan tâm và 4% không chắc chắn. So với nam giới (52%), phụ nữ thường e ngại hơn trước công nghệ này (73%). Thế hệ Y là những người tin tưởng nhiều nhất vào xe tự lái khi chỉ có 49% tỏ ra lo lắng so với tỷ lệ 73% năm ngoái. Đối với thế hệ Baby Boomers, tỷ lệ “sợ” xe tự lái giảm từ 85% xuống 68%.
 
Thay vì những chiếc xe tự lái hoàn toàn, 51% tài xế tiết lộ muốn sở hữu một số tính năng tự động trên xe của họ, bao gồm công nghệ phanh, giảm 8% so với năm trước.
 
Cũng trong cuộc khảo sát, hầu hết người Mỹ đều tự tin về kỹ năng lái xe của mình, trong khi có tới 90% tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông là do lỗi của con người.
 
Kết quả khảo sát xuất hiện sau khi các nhà điều tra liên bang bắt đầu thu thập thông tin về vụ tai nạn xảy ra ngày 22/1 khi một chiếc Tesla Model S húc vào đuôi xe cứu hỏa đỗ ở làn đường khẩn cấp. Tài xế xe Tesla cho biết, tại thời điểm đó, người này đang kích hoạt chế độ Autopilot.
 
Thời gian gần đây, một loạt nhà sản xuất ôtô cùng các hãng cung cấp dịch vụ gọi xe như Uber, Lyft đều thể hiện rõ tham vọng trong cuộc đua phát triển xe tự lái. GM thông báo đang chờ phê duyệt từ chính phủ Mỹ cho một mẫu xe tự lái hoàn toàn ra mắt năm 2019, loại bỏ những chi tiết như vô-lăng, chân phanh hay chân ga. Những tên tuổi khác như Waymo - bộ phận xe tự lái của Alphabet - cũng đã bắt đầu thử nghiệm các xe với khả năng tự vận hành trên các đường phố ở Texas, Arizona, California và Michigan.