Lục lại chiếc Limousine của “huyền thoại âm nhạc” John Lennon

Xuất phát điểm là một chiếc limousine không có gì đặc biệt, Austin Princess đời 1956 dường như đã “đổi vận” kể từ khi bắt đầu gắn bó với “thủ lĩnh” John Lennon trên chặng đường cùng ban nhạc huyền thoại The Beatles của nước Anh chinh phục trái tim fan hâm mộ.  

 
 
The Beatles đã tỏa sáng trong không ít bộ phim cùng album ca nhạc. Một trong những điểm chung lớn nhất giữa các thành viên là họ đều có một tình yêu đặc biệt dành cho Austin Princess. Dù không phô trương nhưng chiếc xe vẫn được ưu ái hơn cả sản phẩm của những hãng sản xuất nổi tiếng như Bentley hay Rolls-Royce bởi ưu điểm các cánh cửa có thể mở rộng, rất hữu ích mỗi khi muốn “chạy trốn” khỏi các fan cuồng.
 
 
Khi nói đến bộ sưu tập những chiếc xe hơi từng gắn bó với John Lennon và ban nhạc lừng danh The Beatles, hầu như không mẫu xe nào để lại dấu ấn mạnh mẽ hơn chiếc Austin độc đáo này. Mặc dù “thủ lĩnh” Lennon đã bán xe chỉ sau hơn một năm sử dụng, nó được xem như một phần ký ức sâu đậu trong lòng fan hâm mộ và những người yêu mến ca sĩ. Đặc biệt, hàng chục năm sau, chiếc xe vẫn được bảo quản và giữ gần như nguyên bản.
 
 
Từ các chi tiết nhỏ nhất như miếng nhôm khắc số VIN, năm sản xuất đều đầy đủ và nguyên vẹn. Bên trong là các chi tiết nội thất bằng gỗ, vô lăng 3 chấu mang logo thương hiệu xe Anh quốc. Ngoài ra, đồng hồ công tơ mét cũng khá mới, thậm chí, các chi tiết như cần số, nút bấm hay khóa điện… hầu như không bị đụng chạm và thay đổi. Sức mạnh của xe đến từ động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.995 phân khối công suất 125 mã lực, đi kèm hộp số sàn 4 cấp. Xe có chiều dài cơ sở 3.353mm.
 
 
Chiếc xe giữ lại ghế ngồi theo kiểu máy bay mà Lennon đã lắp đặt để sử phục vụ cho ban nhạc. Trong số những tài liệu quý giá mà Princess còn lại là hóa đơn bán hàng gốc được xuất vào ngày 26/8/1971.
 
 
Năm 1972, xe được sang tên cho William “Bill” McGaw ở California. Ông là nhà sản xuất đã đạt Giải Oscar năm 1968, hạng mục Phim tài liệu hay nhất với bộ phim “Journey Into Self”. Sau khi cùng Princess thực hiện chuyến lưu diễn Ireland với gia đình vào năm 1972, McGaw quay trở lại California và đăng ký xe dưới tên gọi EMAJIN. Tuy nhiên, người này cũng chỉ sở hữu chiếc xe đến năm 1987 rồi đem phương tiện đến tham dự một cuộc đấu giá tại New York. Trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, ông nhớ lại: “Khi chúng tôi đi đến bất cứ đâu, chiếc xe đều thu hút mọi ánh nhìn”.
 
 
Austin Princess được tặng cho bảo tàng Austin Rock & Roll Car tại Texas, Mỹ vào năm 2008 nhưng xe đang chuẩn bị được đưa “lên sàn” để dành tiền cho mục đích từ thiện. Một phần số tiền thu về sẽ được trao cho UNICEF và tổ chức phi lợi nhuận Make a Wish… Milton Verret, người từng  mua xe vào năm 2005 trước khi tặng cho bảo tàng, chia sẻ: “Kể từ khi Princess được bàn giao cho bảo tàng, hàng nghìn người đã có cơ hội được chiêm ngưỡng chiếc xe độc đáo này. Tuy nhiên, ban quản lý muốn đưa chiếc xe quý hiếm lên sàn đấu giá với hy vọng thêm nhiều fan hâm mộ của John Lennon và ban nhạc huyền thoại The Beatles trên toàn thế giới có cơ hội “mục sở thị” chiếc xe từng đồng hành cùng ca sĩ nổi tiếng, trong khi số tiền thu về được quyên góp cho các tổ chức từ thiện”.