Volkswagen gặp rắc rối vì bán xe thử nghiệm ra thị trường

Chưa thoát ra khỏi bê bối gian lận khí thải, Volkswagen (VW) tiếp tục gặp rắc rối vì bán ra thị trường những chiếc xe thử nghiệm chưa được cơ quan chức năng phê duyệt.

 
Theo tờ Spiegel và Handelsblatt của Đức, trong giai đoạn 2006 -2018, VW tiêu thụ khoảng 6.700 xe thử nghiệm tại châu Âu và Mỹ, bao gồm 4.000 xe bàn giao cho khách hàng Đức. Thông tin đã được một phát ngôn viên của hãng xác nhận.
 
Công ty cũng thông báo đợt triệu hồi liên quan đến các phương tiện. CEO VW Herbert Diess biết chuyện này từ năm 2016 mà phải hai năm sau, nhà sản xuất mới thông báo đến chủ sở hữu các xe bị ảnh hưởng.
 
Xe thử nghiệm là những chiếc xe được tạo ra để phục vụ quá trình phát triển và thường tồn tại một số lỗi so với phiên bản thương mại. Luật pháp quy định chúng nên bị loại bỏ trước khi bắt đầu công đoạn sản xuất hàng loạt.
 
Tuy nhiên, VW không làm vậy. Thay vào đó, hãng “âm thầm” bán ra thị trường dưới mác xe mới hoặc xe đã qua sử dụng, khiến hàng nghìn khách hàng phải sử dụng những chiếc xe “bất hợp pháp”. Nghiêm trọng hơn, các phương tiện không đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường.
 
Hiện chưa rõ Chính phủ Mỹ sẽ phản ứng thế nào trước bê bối mới của VW, trong khi Đức đang xem xét các biện pháp xử lý. Nhiều khả năng VW sẽ bị phạt vì bán xe ra thị trường một cách bất hợp pháp suốt 12 năm. Bên cạnh đó là những vụ kiện tụng đến từ khách hàng vì họ phải chi tiền cho những chiếc ôtô không đạt tiêu chuẩn.