Siêu bò Lamborghini Aventador cán mốc 5.000 xuất xưởng

Mẫu siêu xe đầu bảng của Lamborghini – siêu bò Aventador- đã chứng tỏ được sức hút vượt mặt cả người tiền nhiệm Murcielago khi cán mốc 5.000 chiếc xuất xưởng chỉ sau 5 năm ra mắt, tương đương 1.000 chiếc Aventador “ra lò” mỗi năm.

Lamborghini Aventador
 
Chiếc Lamborghini Aventador thứ 5000 chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy của hãng ở Rosso Bia (Ý) vào ngày 23/3 vừa qua. Chiếc xe thuộc phiên bản LP 700-4 Roadster mui trần và được khoác lên mình bộ cánh màu đỏ kim loại có chứa các hạt vàng li ti để tạo ra độ bóng đặc biệt. Hiện chiếc siêu xe vẫn ở Ý và thuộc sở hữu của một đại gia tại đây.
 
Lamborghini Aventador 2
 
Lamborghini Aventador 4
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, hãng xe Lamborghini tỏ ra rất lạc quan khi nói đến tương lai của Aventador. Theo đó, rất có thể sẽ có thêm một phiên bản nâng cấp và một phiên bản đặc biệt khác  của Aventador ra đời. Lamborghini dự kiến mẫu Aventador cuối cùng xuất xưởng sẽ chạm mốc 10.000 chiếc, trước khi nhường chỗ cho mẫu siêu xe mới.
 
Lamborghini Aventador 6
 
Mặc dù đã trải qua thời gian 5 năm, song Aventador vẫn là niềm yêu thích của đông đảo giới yêu xe bởi những con số ấn tượng. Hiện tại, Lamborghini Aventador LP 700-4 được trang bị động cơ V12 6.5L, đi kèm hệ thống van biến thiên điều khiển điện tử, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực, mô men xoắn cực đại 690Nm. Xe chỉ cần 2,9 giây để chạm mốc 100km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Tương tự như các phiên bản Aventador khác, phiên bản đặc biệt LP 700-4 sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn 600 chiếc.