Ngắm vẻ đẹp Thần gió Hayabusa trước khi Suzuki ngừng sản xuất

Suzuki sẽ ngừng sản xuất thần gió Hayabusa do mẫu xe này không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Suzuki-Hayabusa-2018-anh-1
 
Sau 20 năm mẫu môtô phân khối lớn dòng hyperbike Thần gió Hayabusa trình làng, hãng Suzuki đã không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có hiệu lực từ tháng 1/2016 đối với dòng xe này. Hãng xe Nhật Bản được gia hạn hai năm để bán hết số xe Hayabusa đã sản xuất. Giấy phép gia hạn sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2018. Sau mốc thời gian này, việc bán Hayabusa ở thị trường châu Âu là bất hợp pháp. Tuy nhiên, mẫu xe huyền thoại Hayabusa vẫn tiếp tục bán tại thị trường Mỹ thêm một năm với số lượng hạn chế do không còn xuất xưởng.
 
Suzuki-Hayabusa-2018-anh-2 Suzuki-Hayabusa-2018-anh-3
 
Lần đầu tiên ra mắt tháng 10/1998, Suzuki Hayabusa tạo ấn tượng mạnh mẽ khi trở thành chiếc môtô “khủng” chạy nhanh nhất trên hành tinh với tốc độ tối đa 312,2km/h. Sức mạnh đáng nể được cung cấp từ khối động cơ 1.299 phân khối cho công suất tối đa 173 mã lực. Sau đó, phiên bản nâng cấp Hayabusa gia tăng sức mạnh với động cơ 1.340 phân khối đạt tới 194 mã lực. Mẫu xe này từng là con át chủ bài giúp Suzuki luôn có lợi thế trong cuộc cạnh tranh danh hiệu xe môtô nhanh nhất thế giới.
 
Suzuki-Hayabusa-2018-anh-5 Suzuki-Hayabusa-2018-anh-6 Suzuki-Hayabusa-2018-anh-4
 
Tin vui cho người hâm mộ là Suzuki đang phát triển thế hệ tiếp theo của Hayabusa, dự kiến trình làng trong hai năm tới. Kiểu dáng có thể mường tượng thông qua mẫu concept GSX hãng giới thiệu năm 2015. Không chỉ mang thiết kế mới, Hayabusa “tương lai” này còn sở hữu khối động cơ lớn hơn.