Dubai thể hiện độ chịu chơi với dàn taxi chạy điện

Trong một động thái nhằm “biến” Dubai thành thành phố thông minh nhất thế giới, Cơ quan Quản lý Đường bộ và Giao thông (RTA) vừa vận hành một “hạm đội” xe taxi điện với sự có mặt của các xe Tesla Model S và Model X vừa ra mắt.  

Dubai thể hiện độ chịu chơi với dàn taxi chạy điện
 
Chúng thuộc sở hữu của Tập đoàn Taxi Dubai được điều hành bởi Shaikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Thủ tướng Dubai.  Việc đưa xe điện Tesla vào dịch vụ taxi nằm trong chiến lược Di động thông minh của thành phố.
 
Dubai đang hướng đến mục tiêu 25% các chuyến đi sẽ ứng dụng công nghệ tự lái, muộn nhất là năm 2030. Kế hoạch cũng bao gồm loại hình taxi bay.
 
Trong khi đó, Mattar Al Tayer, Tổng giám đốc – Chủ tịch hội đồng quản trị RTA, cho hay: “Gần đây, RTA đã tiến hành nhận 50 xe điện Tesla như một phần trong thỏa thuận gồm 200 phương tiện”.
 
Ông cung cấp thêm: thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm ngoái bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Toàn cầu 2017. Theo đó, Dubai sẽ được bàn giao 75 xe vào năm 2018 và 75 xe khác vào năm 2019”.