Đại lý Ford lớn nhất phía Nam tri ân khách hàng

Lần đầu tiên sau 15 năm kinh doanh phát triển tại Việt Nam, City Ford đã ghi kỷ lục với 1960 xe bán ra trong một năm, đạt mức tăng trưởng 60% so với năm 2014, cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường ô tô Việt Nam. Đánh dấu cột mốc này, đại lý đã tổ chức tri ân khách hàng tại showroom Bình Triệu (số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM).  

Ông Phạm Văn Dũng - Tổng giám đốc Ford Việt Nam - trao quà cho anh Nguyễn Minh Vĩnh Bảo, 
khách hàng thứ 1960 của City Ford.
 
City Ford đã tri ân khách hàng thứ 1960 với gói quà tặng gồm: 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe của Liberty, dán phim cách nhiệt 3M chính hãng, phủ gầm 3M cao cấp, phủ Nano 3M chất lượng cao.
 
Ông Phạm Văn Dũng – Tổng giám đốc Ford Việt Nam – nhấn mạnh với tổng số xe bán ra trong năm 2015 đạt tới con số 1960, City Ford là một trong hai đại lý đứng đầu về doanh số của Ford Việt Nam trong năm nay, đánh dấu một năm bán hàng ấn tượng khi lần đầu tiên Ford Việt Nam có tổng số lượng xe bán ra vượt qua con số 20.000 xe/năm. Ông Trương Kim Phong – Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng của Ford Việt Nam – cho biết con số bán xe 1960 chứng tỏ thành công của đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của City Ford với tác phong phục vụ khách hàng tận tình hiệu quả, thu về Chỉ số hài lòng của khách hàng (CVP) đạt 94%. Ông tin tưởng rằng City Ford có thể đạt doanh số đến hàng 3.000 xe trở lên chứ không chỉ 2.500 xe như mục tiêu đề ra.
 
Đại diện khách hàng dự án (Công ty Sơn Tỷ) nhận phần quà từ City Ford.
 
City Ford có mạng lưới bán hàng bao phủ rộng gồm: City Ford Nha Trang, City Ford Bà Rịa, Phú Mỹ Ford, City Ford Bình Triệu, Boutique Vũng Tàu. Thành công của đại lý góp phần quan trọng trong thành công chung của Ford Việt Nam ở vị trí thứ ba thị trường về doanh số trong năm 2015, sau Công ty Ô tô Trường Hải (THACO) và Toyota. Dự báo doanh số ô tô trong các năm tiếp theo vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt, riêng City Ford cũng không là ngoại lệ khi đặt mục tiêu bán xe trong năm 2016 đạt tới con số 2.500 xe, tăng 540 xe tương ứng tỷ lệ tăng gần 28% so với năm 2015.
Con số thống kê của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam) cho biết số xe trao tay khách hàng trong năm 2015 đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay với 244.914 xe, tăng 55,2% so với năm 2014. Qua con số bán hàng ấn tượng của các đại lý xe hơi khác nói chung và Ford City nói riêng tại thị trường Việt Nam, có thể thấy sự tác động quan trọng của hệ thống các ngân hàng thông qua các gói cho vay ưu đãi dành cho các doanh nghiệp mua xe ô tô theo lô, cũng như dành cho đông đảo khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng tăng cao vượt mọi dự đoán còn nhờ không ít khách hàng quyết định mua xe để chạy Uber, GrabTaxi vì một số ngân hàng cho đối tượng này vay tới 80% số tiền mua xe.
 
Trụ sở showroom City Ford Bình Triệu.