Lewis Hamilton trở lại vị trí số một tại Styrian GP 2020

Với lợi thế xuất phát đầu tiên, nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton không mất quá nhiều sức lực để có được chiến thắng dễ dàng tại chặng đua thứ 2 mùa giải F1 2020.

 
Đội đua Mercedes tiếp tục thống trị đường đua F1 tại Styrian GP 2020 với phong độ ấn tượng của Valtteri Bottas và sự trở lại vị trí số một của nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton.
 
 
 
Vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua phân hạng kết hợp cùng sự vượt trội của chiếc W11 đã tạo điều kiện không thể tốt hơn cho một chiến thắng dễ dàng của Lewis Hamilton. Nhà đương kim vô địch băng băng tiến về đích và khoảng cách so với phần còn lại không ngừng tăng lên qua từng vòng, thậm chí anh còn bỏ xa chính người đồng đội Valtteri Bottas ở vị trí thứ hai đến 13 giây. Đây là chiến thắng chặng lần thứ 85 trong sự nghiệp của Hamilton và cũng là lần thứ hai anh về nhất tại đường đua Red Bull Ring.
 
 
 
 
Rút kinh nghiệm từ chặng đua mở màn mùa giải F1 2020 cũng tại Red Bull Ring, các đội đua nói chung và các tay đua nói riêng đã có những sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn để phù hợp với điều kiện đường đua có ít khúc cua, đòi hỏi sự bền bỉ khi phải duy trì tốc độ cao liên tục. Valtteri Bottas của đội đua Mercedes sau khi giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải F1 2020 đã tiếp đánh dấu một ngày thi đấu đáng nhớ tại Styrian GP với vị trí thứ 2 và một phong độ tương đối ổn định. Tay đua người Phần Lan mặc dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 4 nhưng đã kiên trì bám đuổi trong suốt 65 vòng để chiếm lấy vị trí thứ 2 từ Max Verstappen sau cú vượt chiến thuật đầy quyết đoán. Xếp sau hai tay đua của đội Mercedes là Max Verstappen và Alexander Albon của đội đua Red Bull Racing. Nếu như Mercedes giữ vững được phong độ như hiện tại và các đội đua còn lại không thể cải thiện thành tích, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những chiếc W11 giành nhiều chiến thắng chặng hơn nữa ở mùa giải năm nay.
 
 
 
Tuy nhiên, Styrian GP 2020 lại trở thành kỷ niệm đáng buồn nhất với Ferrari trong suốt chặng đường 70 năm gắn bó với đường đua công thức 1. Ngay ở Turn 3- vòng đầu tiên của chặng đua chính thức, tay đua Charles Leclerc của Ferrari đã có một pha va chạm rất mạnh với người đồng đội Sebastian Vettel. Đuôi xe của Vettel và cánh trước của Leclerc bị hư hỏng nặng, dẫn tới cả 2 phải sớm vào đường pit. Cả 2 tay đua của đội Ferrari đều phải chia tay cuộc đua ngay sau đó. Mặc dù khi chặng đua kết thúc Charles Leclerc đã lên tiếng xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm về pha xử lí thiếu tỉnh táo của mình, nhưng có vẻ như Sebastian Vettel đã tỏ ra rất không hài lòng. Như vậy, bên cạnh việc những chiếc xe đua gặp nhiều vấn đề thì Ferrari còn phải đối mặt với tình trạng mâu thuẫn nội bộ đã xảy ra trong nhiều mùa gần đây.
 
 
 
Ngoài sự cố đáng tiếc của đội đua Ferrari, Styrian GP 2020 chỉ đón nhận thêm một tay đua phải bỏ cuộc đó là Esteban Ocon của Renault và có tổng cộng 17 tay đua có thể hoàn thành trọn vẹn chặng đua thứ hai mùa giải F1 2020. Sau chiến thắng xuất sắc, Lewis Hamilton đã có được 37 điểm, vươn lên vị trí thứ hai và kém người đồng đội Valtteri Bottas 6 điểm trên bảng xếp hạng thành tích cá nhân. Chặng đua thứ ba của mùa giải F1 2020 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 19/7 tại trường đua Hungaroring, Hungary.