Toyota lại gặp ‘vận đen’ với hãng cung ứng phụ tùng

Aisin Advics– hãng chuyên cung ứng hệ thống phanh cho Toyota Motor Corp – vừa thông báo đã xảy ra một vụ nổ gas tại một trong những nhà máy của họ ở quận Aichi, Nhật Bản.

Toyota lại gặp vận đen với các hãng cung ứng
 
Hãng cung ứng hệ thống phanh cho xe Toyota tạm ngưng hoạt động vì nổ gas
 
Tờ Bloomberg dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa Nhật Bản cho biết có ít nhất 4 người đã được đưa đến bệnh viện và một người bị thương nặng. Vụ nổ xảy ra vào lúc 12:05 tối ngày thứ Hai (30/5 – giờ địa phương) gần dây chuyền sơn phanh tại nhà máy Kariya của Advics. Hiện mức độ thiệt hại vẫn đang được kiểm tra.
 
Aisin Advics phần lớn thuộc sở hữu của Aisin Seiki Co – nhóm cung cấp phụ tùng chính của nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Toyota. Vụ nổ gas đã khiến nhà máy của Aisin Advics buộc phải tạm ngưng hoạt động. Điều đó đồng nghĩa với việc nguồn cung ứng phụ tùng cho Toyota nhiều khả năng cũng bị ảnh hưởng.
 
Từ đầu năm đến nay hãng xe Toyota đã buộc phải ngừng hoạt động nhà máy lắp ráp trong nước hai lần vì sự gián đoạn nguồn cung của các hãng phụ tùng. Trong đó có một nhà máy sản xuất của Aisin Seiki đã phải đóng cửa vì trận động đất ở miền nam Nhật Bản hồi tháng 4 vừa qua. Trước đó hồi tháng 2/2016, một vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy của Aichi Steel Corp đã làm gián đoạn nguồn cung ứng động cơ, hộp số và khung gầm xe cho Toyota. Hãng xe số 1 Nhật Bản ước tính sản lượng đầu ra bị thâm hụt khoảng 80.000 xe do các trận động đất tấn công hòn đảo phía nam của Kyushu trong tháng 4. Đây là những trận động đất tồi tệ nhất xảy ra tại Nhật Bản trong 5 năm qua. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai (30/5), Toyota cũng cho biết sản lượng của hãng tại Nhật Bản đã giảm 17% trong tháng 4 xuống còn 258.387 xe.