Thủ tướng Nhật Bản: Mỹ tăng thuế ôtô làm “tổn thương” kinh tế toàn cầu

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo việc ông Trump tăng thuế nhập khẩu ôtô không những làm ảnh hưởng đến việc làm tại Mỹ mà còn “phá huỷ” kinh tế thế giới.

 
Theo ông Abe, ngành công nghiệp ôtô và phụ tùng Nhật Bản chưa bao giờ đe doạ đến nền an ninh quốc gia của Mỹ. Trong tương lai cũng vậy. Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục “lý giải” với ông Trump về điều này.
 
Cách đây không lâu, ông Trump yêu cầu Chính phủ Mỹ mở cuộc điều tra nhằm vào phụ tùng và xe nhập khẩu với lý do “lo ngại an ninh quốc gia”. Ngày 23/5, Bộ Thương mại Mỹ cho biết: Mục đích của cuộc điều tra nhằm đánh giá tác động của phụ tùng và ôtô nhập khẩu đối với nền kinh tế Mỹ cũng như khả năng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới.
 
Trong khi đó, Reuters nhận định: Cuộc điều tra có thể dẫn đến mức thuế cao hơn áp lên xe nhập khẩu, tương tự những gì Trump từng làm với hai mặt hàng thép và nhôm.
 
Trước động thái trên, chính phủ các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đều tuyên bố sẽ theo dõi tình hình một cách chặt chẽ để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.
 
Tháng trước, Chính phủ Nhật Bản cũng gửi đến Bộ thương Mại Hoa Kỳ một số tài liệu cảnh báo về những hậu quả của rào cản thương mại. Theo đó, 624 nghìn người Mỹ đối diện với nguy cơ thất nghiệp trong trường hợp các quốc gia khác phản ứng chính sách tăng thuế nhập khẩu lên 25% đối với ôtô và phụ tùng ôtô của ông Trump.
 
Là một trong những quốc gia bị thiệt hại bởi việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm, Nhật Bản đã thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về ý định “trả đũa” lên khối lượng hàng hoá có nguồn gốc từ Mỹ với tổng giá trị 450 triệu USD/năm.