Range Rover bị nhái trắng trợn tại Trung Quốc

Một hãng xe của Trung Quốc đã copy y nguyên chiếc xe hạng sang của Anh Quốc Ranger Rover nhưng lại bán với giá chỉ khoảng 466 triệu đồng , trong khi xe nguyên gốc có giá đến hơn 1,3 tỷ đồng. Hành vi này đã khiến hãng xe Anh tỏ ra phẫn nộ và quyết làm rõ tới cùng.

Mẫu xe vừa được ra mắt tại triển lãm ôtô Quảng Châu diễn ra tuần trước. Thoạt nhìn, không ít người sẽ lầm tưởng đây là phiên bản cập nhật của chiếc Range Rover Evoque. Từ hình dạng thân xe, đèn, lưới tản nhiệt cho đến logo bạc phía trước nắp ca-pô, đều không có nhiều khác biệt với chiếc xe đang đắt khách của hãng xe Anh Quốc.
 
 
Range Rover Evoque  của hãng xe Anh Quốc
 
 
LandWind X7
 
X7 được trang bị động cơ tăng áp, 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, cho công suất tối đa 188 mã lực. Xe có 2 lựa chọn hộp số là số sàn 6 cấp hoặc số tự động 8 cấp. Dự kiến, xe sẽ có mặt trên thị trường Trung Quốc từ tháng 3/2015.
 
Tuy nhiên, trên thực tế, nó chỉ là một bản sao của chiếc Range Rover với mức giá thấp hơn rất nhiều. Hành động ăn cắp thiết kế trắng trợn này đã gây ra phản ứng tức giận từ phía Jaguar Land Rover. Trả lời tạp chí Autocar, Giám đốc điều hành của hãng là Ralf Speth cho rằng hành động sao chép vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc là một thực tế rất đáng thất vọng. Quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Jaguar Land Rover và nếu ai đó phá vỡ nó, họ đã vi phạm các quy định quốc tế.
 
Jaguar Land Rover cũng đang đầu tư nhiều vào Trung Quốc thông qua liên doanh với Chery. Bởi vậy, lãnh đạo của hãng cho biết sẽ làm việc với đối tác để tìm hướng giải quyết .
 
LandWind là một công ty liên doanh giữa hai nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là Changan Auto và Jiangling Motors Corporation. Hãng từng giới thiệu chiếc CV9 có nhiều điểm giống với Vauxhall Frontera và cũng được bán tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, do không đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn nên mẫu xe đã phải ngừng bán chỉ không lâu sau đó.
 
Đây cũng không phải lần đầu tiên LandWind nhái xe Range Rover. Trước đó, không ít người đã phải thốt lên kinh ngạc trước sự giống nhau đến không ngờ giữa chiếc LandWind E32 và chiếc crossover hạng sang Range Rover Evoque. Điều đáng nói hơn nữa là chiếc E32 lúc đó đang trong quá trình xin cấp quyền sỡ hữu trí tuệ.
 
Không chỉ sao chép thiết kế ôtô mà Trung Quốc còn được coi là xứ sở của hàng nhái, từ sản phẩm nhỏ như cặp tóc, thắt lưng, đến đồ thời trang như váy áo, túi xách, giày dép, thậm chí cả đồ công nghệ và thực phẩm. Có lẽ phần nào bởi vậy mà hàng Trung Quốc vốn được coi là rẻ tiền vì chất lượng kém và thiếu tin cậy.