Người Nhật độ Harley thành “rồng” Mã Lai

Cũng giống như những chương trình độ xe kiểu CVO (Custom Vehicle Operation) với những mẫu xe “chơi” Harley Davidson của nhiều xưởng độ ở Mỹ, tạo ra những chiếc chopper độc đỉnh. Xưởng độ BadLand ở Yokohama - Nhật Bản cũng là một địa chỉ độ xe không hề thua kém. Hãy thưởng thức chiếc Custom NAGA, một sản phẩm Chopper độ của các tay thợ Nhật.

Xưởng độ xe máy phân khối lớn thủ công của Badland là một tên tuổi khá nổi tiếng trong giới chơi xe, đặc biệt họ cũng là nhà cung cấp các mẫu xe độ thủ công độc bản uy tín dành cho dân chơi xe máy độ ở châu Âu.
 
Đây là chiếc xế độ mới nhất của Badland, được đặt tên theo loài rồng ở Mã Lai – Naga, tất cả đều được làm bằng tay và "độ" từ các chi tiết theo thiết kế riêng của hãng nhằm thỏa mãn nhu cầu tạo ra chiếc xe khác biệt của người chơi. Chỉ duy nhất cục máy là của Harley Davidson, động cơ cam kép 1.800 phân khối – Softail 2010.
 
Sau khi hoàn thành, chiếc Naga nổi bật không phải bằng các chi tiết mạ crôm sáng bóng như truyền thống, hầu hết toàn thân xe từ bộ giảm xóc, khung vành, gắp, ống xả... đến cả mâm vành xe, gương và tay nắm... đều được sơn phủ đen sần sâu hút. Cũng như vậy, tất cả các chi tiết này cũng đều được sản xuất lại riêng theo kiểu Badland.
 
Badland đã biến đổi lại chiếc Twin Cam Softail trở nên trường dáng hơn, sử dụng bộ vành với đường kính bánh xe lớn hơn (23inch bánh trước 20inch sau). Đặc biệt họ cũng “gò” riêng lại một bình xăng mới, thon nhỏ dài thượt theo dáng xe. Chắn bùn trước và sau cũng khác.. Tất cả đã tạo nên một chiếc Chopper duy nhất, toát lên đầy đủ “linh hồn” của Badland!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn