Ford có thể phải thu hồi gần 500.000 xe vì lỗi tăng tốc đột ngột

Những phản ánh liên tiếp về lỗi tăng tốc đột ngột từ phía người sử dụng xe Ford tại Mỹ khiến nhà sản xuất này đang đối mặt với một lệnh thu hồi 480.000 chiếc.

Theo một bản tin từ Bloomberg, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia của Mỹ (NHTSA) đã nâng cấp độ điều tra về lỗi tăng tốc đột ngột xảy ra đối với xe Ford. Cuộc điều tra này đã bắt đầu từ giữa năm 2010 khi NHTSA nhận được 3 phản ảnh của chủ xe Ford Fusion và Mercury Milan. Nhưng với 49 phản ánh từ khách hàng Mỹ trong vài tháng qua khiến NHTSA phải tiến hành một cuộc điều tra như một phân tích kỹ thuật – yêu cầu bắt buộc trước khi ban hành một lệnh thu hồi – và mở rộng sang cả chiếc Lincoln MKZ với lượng thu hồi có thể lên tới con số 480.000 chiếc được sản xuất từ năm 2008 đến 2010.
 
Nguyên nhân ban đầu có thể được xác định là do thảm trải sàn gây kẹt chân ga, một lỗi tương tự như của Toyota, nhưng theo một tuyên bố của Ford, lỗi này chỉ xảy ra khi chủ xe đặt một tấm thảm bốn mùa (trang bị tùy chọn của Ford) hoặc những tấm thảm được mua không chính hãng khác lên trên tấm thảm tiêu chuẩn của xe.
 
NHTSA sẽ xem xét lại nhận định trên của Ford. Rất có thể NTHSA đã nâng mức độ điều tra không chỉ bởi lỗi từ phía nhà sản xuất mà còn bởi lỗi của người sử dụng. Tuy nhiên cơ quan chức năng sẽ điều tra thêm một tình tiết nữa là thiết kế chân ga mới của Ford mà đã được thay đổi năm 2010. Đây được xem là một thủ phạm khiến thảm gây kẹt chân ga và tăng tốc đột ngột.

Năm nay, hãng Ford đã phải nhiều lần tiến hành thu hồi xe. Mới đây nhất Ford đang phải thu hồi 90.000 chiếc Escape và Fusion liên quan đến cháy động cơ tại Mỹ. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn