Dự án xe bus “chân dài” Trung Quốc thất bại thảm hại

Trung Quốc từng gây sự chú ý khi đưa mẫu xe bus “chân dài” với khả năng di chuyển trên đầu những phương tiện khác vào thử nghiệm nhưng cuối cùng, ý tưởng đã “thất bại thảm hại”.

Xe bus Trung Quốc
 
Khi được đưa vào thử nghiệm, mẫu xe bus trên cao – thực chất là phương tiện lai giữa xe bus và tàu điện – hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán giao thông tại Trung Quốc. Xe có thể chở tới 300 hành khách và di chuyển phía trên mà không gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. 
 
Xe bus Trung Quốc 1
 
Trái với những kỳ vọng trước đó, dự án đã kết thúc “không có hậu”. Chính quyền thành phố Tần Hoàng Đảo cũng bắt đầu việc tháo dỡ tuyến đường thử nghiệm với chiều dài 300 mét dành cho “gã khổng lồ”.
 
Xe bus Trung Quốc 3
 
Mặc dù vậy, điều này cũng không có gì quá bất ngờ bởi từ tháng 12/2016 đã xuất hiện những hình ảnh cho thấy chiếc xe bus bị hỏng, chỉ vài tháng sau khi quá trình thử nghiệm bắt đầu vào tháng 8.
 
Xe bus Trung Quốc 2
 
Theo báo cáo từ Tạp chí Kinh tế Hong Kong, hoạt động thử nghiệm dừng lại vào tháng 10 cùng năm. Các cư dân xung quanh còn phàn nàn rằng thay vì giải quyết, tuyến đường thử  lại gây ra nhiều vấn đề về giao thông khác.
 
Không những vậy, thiết kế “xe bus chân dài”  bị đánh giá là không phù hợp với điều kiện thực tế. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 2,1 mét, thấp hơn nhiều so với chiều cao cho phép của các phương tiện là 4,2 mét. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự nghi ngờ khi cho rằng đó chỉ là một sự lừa đảo của nhà thầu.