BMW chuẩn bị “khai tử” nhiều mẫu xe hot

Người hâm mộ có thể sẽ phải đón nhận “tin buồn” khi một báo cáo mới đây cho rằng nhiều khả năng, BMW sẽ loại bỏ một loạt mẫu xe quen thuộc ra khỏi danh mục sản phẩm trong thời gian tới.

 
Theo Automobile Magazine, hãng xe Đức đang lên kế hoạch cho việc “khai tử” một số dòng xe mui trần, bao gồm 2-Series, 8-Series và một mẫu xe vừa ra mắt cách đây không lâu là Z4. Tuy nhiên, những sản phẩm này không bị “gạch tên” trong một sớm một chiều. Thay vào đó, chúng sẽ không có phiên bản nâng cấp khi kết thúc vòng đời.
 
Đây không phải những xe duy nhất mà BMW định từ bỏ bởi 8-Series Coupe đang có nguy cơ bị ngừng sản xuất. Trong khi đó, 8-Series Gran Coupe vẫn được giữ lại.
 
BMW 7 Series bản tiêu chuẩn cũng đứng trên “bờ vực thẳm”. Điều này không quá bất ngờ bởi hầu hết doanh số mẫu xe đến từ phiên bản trục cơ sở dài. Thậm chí, hãng còn không đem bản tiêu chuẩn đến thị trường Mỹ.
 
Chung số phận, 6-Series Gran Turismo nhiều khả năng cũng sẽ “biến mất” trong năm 2024. Bên cạnh đó là X2, mẫu xe đang bán khá chạy ở “lục địa già” châu Âu với doanh số 36.484 chiếc đến tay người dùng trong năm 2018. Bản thân kết quả này không quá tệ nhưng nếu so sánh với “người anh em” X1 cùng 111.496 chiếc thì rõ ràng, X1 đem về nhiều lợi ích hơn hẳn.
 
 
Trong khi một loạt mẫu xe phổ biến đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ”, nhiều cái tên mới đã sẵn sàng “ghi tên” trong danh mục sản phẩm của BMW. Điển hình là X8. Mẫu crossover dự kiến ra mắt vào năm 2020 với nhiều công nghệ cùng tính năng sang trọng. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid M Power với sự xuất hiện của động cơ điện công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 249Nm.
 
Carscoops đưa tin, ở thời điểm hiện tại, BMW cũng đang bắt tay vào quá trình phát triển một số mẫu xe điện và xe plug-in hybrid mới, bao gồm những cái tên như iX3, i4 và iNext.