900 chiếc Saab cuối cùng sẽ được bán đấu giá

900 chiếc xe dầm mưa dãi nắng ngoài cảng và hàng chục chiếc xe trưng bày khác của Saab sẽ được bán đấu giá để thanh quyết toán sau khi nhãn hiệu này tuyên bố phá sản.

Sau khi Saab tại Thụy Điển tuyên bố phá sản, các hoạt động kinh doanh trên toàn cầu của nhãn hiệu này đã bị tê liệt. Bộ phận tại Mỹ đang cố gắng thanh lý nốt lô xe lưu tại cảng cũng như một số mẫu xe trưng bày khác tại các showroom. Đây là cơ hội tốt cho những người săn đồ giá rẻ bao gồm các đại lý và người tiêu dùng.
 
Khoảng 900 chiếc xe đang dầm mưa dãi nắng ngoài cảng California và New Jersey sẽ được mang ra bán đấu giá. Các đại lý, các nhà xuất khẩu và các công ty cho thuê sẽ bắt đầu bỏ thầu vào đầu tuần tới. 300 chiếc trong số này có thể được chuyển tới các đại lý của Saab nơi chúng sẽ được bán với mức giá giảm từ 30 đến 50%. 600 chiếc khác sẽ được xuất khẩu hoặc được sử dụng như xe thuê. Phân nửa trong số những chiếc xe mới là model 9-5, khoảng 400 chiếc Saab 9-3, 60 chiếc 9-3 wagon và hơn chục chiếc mui trần. Ngoài ra còn có 28 chiếc 9-4X và chỉ riêng số này đã chiếm hơn 10% tổng lượng xe 9-4X được bán ra của Saab trong cả năm 2011.
 
Bên cạnh những chiếc xe mới, 67 chiếc xe khác trong đó có những chiếc xe rất đáng quan tâm như Saab Quantum IV 1960 và Sonnett III 1970 cũng sẽ được bán đấu giá.
 
Ngày 18/6, nhóm các nhà đầu tư Nhật Bản và Trung Quốc đã thắng thầu và nắm quyền kiểm soát Saab. Tuy nhiên họ sẽ sử dụng công nghệ của hãng xe này chỉ để sản xuất xe điện. Bộ phận sản xuất phụ tùng của Saab vẫn hoạt động để phục vụ sửa chữa và thay thế phụ tùng cho những mẫu xe đã bán ra thị trường.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn