Volkswagen ra mắt nguyên mẫu xe bay điện Flying Tiger

Công ty ôtô Volkswagen vừa đưa ra loại xe nguyên mẫu bay tự động. Đây là một loại xe điện mà công ty mô tả là "nguyên mẫu máy bay không người lái chở khách tiên tiến nhất".

Volkswagen Trung Quốc, bộ phận Trung Quốc của thương hiệu xe hơi Đức, đã hợp tác với công ty tư vấn thiết kế Tangerine của Anh và nhà sản xuất hàng không Trung Quốc Sunward để tạo ra nguyên mẫu chiếc xe hoàn chỉnh đầu tiên như một phần trong nỗ lực thâm nhập thị trường di chuyển hàng không đô thị. Phương tiện này là dự án đầu tiên của Volkswagen trong lĩnh vực thiết kế máy bay.

Tên chính thức của xe là VMO, nhưng lại được gọi dưới nick name là “hổ bay” do gam màu đen và vàng của xe giống hổ. Xe nguyên mẫu cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) trông tương tự như một chiếc trực thăng, với tám cánh quạt được gắn cố định lên trên, cho phép máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.

Hai cánh quạt phía sau giúp máy bay điện có thể bay ngang trong suốt hành trình.

Cấu hình cánh hình chữ thập của xe có chiều dài 11,2 mét và chiều rộng 10,6 mét. Thiết kế vàng đen của chiếc máy bay điện được tạo ra để kỷ niệm sự kiện ra mắt vào năm Canh Dần.

Khi hoàn thành, thương hiệu đang hướng tới mục tiêu eVTOL có thể di chuyển lên đến 200 km một giờ với thời gian bay tối đa là 60 phút cho một lần sạc.

Tập đoàn Volkswagen Trung Quốc cho biết chiếc eVTOL đầu tiên phù hợp với những khách hàng Trung Quốc "thành thị ưu tú". Ban đầu, phương tiện này có thể được sử dụng cho các dịch vụ như taxi hàng không VIP.

Giám đốc dự án và chủ sở hữu sản phẩm của Volkswagen Trung Quốc, Zhou Jin cho biết: “Tầm nhìn của chúng tôi là về một eVTOL tư nhân sẽ phục vụ giới thượng lưu đô thị đang phát triển, những người sẽ đi lại giữa các cụm siêu đô thị Trung Quốc với mục đích kinh doanh và giải trí”.

Jin chia sẻ: “Vì vậy, trong giai đoạn đầu tiên đưa vào sử dụng thương mại, VMO có thể sẽ được coi là sản phẩm cao cấp dành cho những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, ví dụ như dịch vụ đưa đón bằng máy bay VIP”.

Giống như một số nguyên mẫu máy bay không người lái chở khách khác, Flying Tiger là loại xe lái tự động. Hành khách có thể ngồi trong một cabin nhỏ cách xa tiếng ồn của cánh quạt.

Jin cho biết:”Chúng tôi đang hướng tới một thế giới trong đó mọi người đều có thể vận hành máy bay, ngay cả khi không có bằng phi công.Chìa khóa để thực hiện điều này là tự động hóa và điều khiển từ xa để hành khách chỉ cần chọn một điểm đến trong khi hệ thống của xe thực hiện hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho họ”.

Volkswagen Trung Quốc hiện đang thực hiện các chuyến bay thử nghiệm trên xe nguyên mẫu, với hy vọng sẽ phát hành các mẫu xe tương tự vào mùa hè năm 2023.

Nhiệm vụ thương mại hóa dịch vụ taxi bay đã được xây dựng trong những năm gần đây, với máy bay không người lái chở khách của Boeing hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2019, và khái niệm dịch vụ taxi bay của Hyundai và Uber đã được giới thiệu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng năm ngoái.

Một số công ty ôtô đang tiến vào thị trường ôtô bay, bao gồm cả nhà sản xuất xe điện XPeng và Aston Martin của Trung Quốc, đã thiết kế ra một loại xe điện có thể bay được.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn