Xe ôtô dành riêng cho người khuyết tật

Kenguru là chiếc ôtô chạy điện dành riêng cho những người khuyết tật, được chế tạo bởi một công ty của Hungary, có giá bán dự kiến khoảng 25.000 USD.

Có thiết kế tương tự một số dòng xe nhỏ như Smart ForTwo, chiếc Kenguru EV chỉ dành cho một người là sản phẩm của Rehab, một công ty chuyên sản xuất thiết bị y tế có trụ sở ở Hungary.
 
Về cơ bản, Kenguru chạy điện lấy năng lượng từ hệ thống pin, chiếc xe như một mô hình di chuyển bao bọc lấy chiếc xe lăn. Người sử dụng ra vào xe từ cửa sau có cầu lên xuống, vô-lăng điều khiển thiết kế kiểu tay lái xe máy được tích hợp hàng loạt nút bấm điều khiển.
 
 
Tiếp nhận ý tưởng từ Rehab, công ty Community Cars có trụ sở tại Pflugerville (bang Texas, Mỹ) đã tiến hành sản xuất Kenguru EV với dây chuyền lắp ráp hoàn toàn thủ công. Tuy nhiên, CEO của Community Cars – bà Stacy Zoern (cũng là một người tàn tật) cho biết, hiện công ty không có đủ tiền để sản xuất hàng loạt và bán xe ra thị trường. Do đó Community Cars đang kêu gọi thêm các nhà đầu tư cho dự án nhân đạo này.
 
z
 
Bản thân bà Stacy Zoern trước đây cũng đã từng lái và sở hữu xe cá nhân có giá khoảng 80.000 USD (theo tỷ giá hiện nay), tuy nhiên tất cả đã chấm dứt sau một vụ tai nạn. Sự cố này khiến Zoern phải gắn liền cuộc đời với chiếc xe lăn. Bà đã tìm được phương tiện di chuyển cá nhân hợp lý, đó là chiếc Kenguru với giá 25.000 USD đồng thời cũng trở thành CEO để phát triển sản phẩm cho những người cùng cảnh ngộ như mình.
 
 
Kenguru EV được dẫn động bằng bánh sau và có tốc độ tối đa 45km/h. Quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy điện là từ 70 đến 110km. Xe có các kích thước dài x rộng x cao là 2.115 x 1.620 x 1.525 (mm), chiều dài cơ sở 1.550mm và nặng 660kg.
 
 
Cùng xem clip về buổi gặp gỡ Stacy Zoern và trải nghiệm cỗ máy hữu ích cho người tàn tật:
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn