Toyota áp đảo TOP 10 ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2024
Toyota không chỉ là thương hiệu có nhiều mẫu xe lọt TOP 10 mà danh hiệu xe bán chạy nhất thế giới năm 2024 cũng thuộc về RAV4 của hãng này.
Theo số liệu mới được Jato Dynamics công bố, Toyota tiếp tục là thương hiệu có nhiều mẫu xe lọt danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thế giới khi có đến 5 mẫu xe được xướng tên, bao gồm Toyota RAV4 (còn được gọi là Wildlander), Toyota Corolla Cross (tên khác là Frontlander), Toyota Corolla sedan (Levin Sedan), Toyota Hilux và Toyota Camry. Lý giải về kết quả này, giới phân tích cho rằng: Dù mức độ mới mẻ có thể không thay đổi nhanh như các thương hiệu khác, nhưng sự đa dạng danh mục và tính bền bỉ, tin cậy đã giúp xe Toyota thống trị ở nhiều thị trường.
Tesla Model Y để mất vị trí dẫn đầu vào tay Toyota RAV4 do doanh số bán xe suy giảm trong năm 2024
Không chỉ có vậy, mẫu xe RAV4 của Toyota còn giành danh hiệu xe bán chạy nhất năm 2024, sau khi vượt qua đối thủ đáng gờm Tesla Model Y. Dù không thể phủ nhận sức hút của Toyota RAV4 khi doanh số bán xe trong năm 2024 tăng 11% so với năm 2023, song danh hiệu mà mẫu xe Nhật Bản này giành được cũng có sự “góp sức” của đối thủ khi doanh số bán xe Tesla Model Y giảm 3% trong năm 2024. Nhờ đó, Toyota RAV4 vượt qua Tesla Model Y với chỉ 2.000 xe trên phạm vi toàn cầu.
Dù vậy, niềm vui của Toyota cũng không trọn vẹn khi có đến 3 mẫu xe, gồm Toyota Corolla sedan, Toyota Hilux và Toyota Camry bị suy giảm doanh số trong năm 2024.
10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2024 |
|||
Hạng |
Mẫu xe |
Lượng tiêu thụ |
So với 2023 |
1 |
Toyota RAV4 |
1.187.000 |
+11% |
2 |
Tesla Model Y |
1.185.000 |
-3% |
3 |
Toyota Corolla Cross |
859.000 |
+18% |
4 |
Honda CR-V |
854.000 |
+1% |
5 |
Toyota Corolla sedan |
697.000 |
-11% |
6 |
Toyota Hilux |
617.000 |
-15% |
7 |
Ford F-150 |
595.000 |
-2% |
8 |
Toyota Camry |
593.000 |
-8% |
9 |
Tesla Model 3 |
560.000 |
+10% |
10 |
BYD Qin |
502.000 |
+6% |
Nguồn: Jato Dynamics |
TOP 10 còn gọi tên mẫu xe khác đến từ Nhật là Honda CR-V ở vị trí thứ 4 với 854.000 xe được tiêu thụ trong năm 2024, tăng 1% so với năm 2024. Như vậy, các mẫu xe đến từ Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế trước các đối thủ. Bởi xe Mỹ chỉ góp mặt với ba đại diện, gồm Model Y, Ford F-150 và Model. Trung Quốc chỉ có một đại diện duy nhất BYD Qin. Trong khi đó, xe Hàn hoàn toàn vắng bóng trong danh sách này.
Cùng với các mẫu ô tô của Toyota, Honda CR-V góp phần khẳng định vị thế của dòng xe Nhật trước các đối thủ
Bảng xếp hạng trên được công bố dựa trên doanh số bán ôtô theo từng mẫu xe được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các tổ chức thống kê quốc gia, hiệp hội đại lý, dữ liệu hải quan, các trang web chuyên ngành, blog... trên 153 thị trường, chiếm 99% lượng xe tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu trong năm 2024.