Top Gear độ xe

Sử dụng một chiếc Westfield, các tấm kim loại, khuôn đúc sợi thủy tinh và hàng loạt chi tiết trên những chiếc xe đồng nát, nhóm nhà báo của Top Gear đang độ một chiếc Nissan DeltaWing.

Đây có thể được xem là một trong những dự án táo bạo nhất của nhóm phóng viên Top Gear, vốn thường có những ý tưởng rất thú vị.
 
 
 
 
Nissan DeltaWing là một mẫu xe có hình dạng như tên lửa, chứa đựng rất nhiều đột phát về công nghệ, mới đây vừa được hãng xe Nhật phát triển để chuẩn bị lên kế hoạch tham dự giải 24 Hours of Le Mans, nên việc độ một chiếc giống DeltaWing quả là không đơn giản. Nhóm nhà báo của Top Gear và tay độ xe Andy Saunders phải sử dụng các thông tin rất ít ỏi trên internet để hoàn thành chiếc xe của mình trong vòng 6 tuần.
 
 
 
 
 
Đến nay đã 3 tuần trôi qua và chiếc xe đang dần hình thành. Để tạo nên chiếc xe này, Top Gear sử dụng một chiếc Westfield Se7en để chế tạo phần đầu; đèn pha lấy từ chiếc một Peugeot 207; thanh răng của hệ thống lái “nhặt” từ một chiếc Hillman Imp cũ; phần sàn, thân và cabin là sự kết hợp giữa 2 chiếc Fiat 126 và Morris 1000, đều là những chiếc xe cổ lổ sĩ, trong khi đó cầu sau thì lượm lặt từ một chiếc Ford Escort. Nissan DeltaWing sử dụng một cỗ máy 4 xi-lanh, dung tích 1.6 lít, công suất 300 mã lực cho chiếc xe đua có khối lượng chỉ 500kg của họ, và Top Gear cùng với nhà độ xe Andy Saunders cũng bắt chước, cố gắng độ sao cho giống nhất khi sử dụng một cỗ máy có kích thước tương tự lấy từ một chiếc Ford cũ.
 
 
 
 
 
Về mặt công nghệ, việc chiếc xe của Top Gear và Andy Saunders đạt được tỷ lệ công suất/khối lượng như Nissan DeltaWing là điều không tưởng, tuy nhiên Andy Saunders cũng là một nhà độ xe khá nổi tiếng ở Anh, nên nhiều nhiều kỳ vọng chiếc xe của nhóm này khi xuất hiện sẽ rất ấn tượng, các khán giả của Top Gear hiện cũng đang rất háo hức chờ đợi mẫu replica này sẽ có mặt trong chương trình sắp tới của họ.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn