“Sống chậm lại” với xe lướt đường sắt đô thị

Một cơ sở thiết kế đô thị tại Pháp có tên gọi Hehe vừa phát minh ra một loại phương tiện mới có thể “lướt” trên các tuyến đường sắt đô thị với tốc độ chậm.

Tận dụng những tuyến đường sắt không còn sử dụng, các nhà thiết kế đem lại một cảm giác thư giãn mới lạ cho người dân đô thị khi được "sống chậm" lại, ngắm cảnh trong những chiếc hộp trong suốt "biết đi".

 

Dự án được đánh giá là một ngôn ngữ thiết kế mới lạ và khác thường trong ngành giao thông vận tải. 

 

 

Phương tiện là những chiếc xe điện sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Chúng hoạt động trên những tuyến đường sắt bị “bỏ rơi”

 

 

Thiết kế trong suốt đem đếmột cái nhìn toàn cảnh, những trải nghiệm mang tính cá nhân. Tại đây, hành khác sẽ có cảm giác được sống chậm lại, đối lập hoàn toàn với nhịp vận động hối hả của cuộc sống thường ngày.

 

 

Có vẻ, khi con người mải chạy theo những trào lưu ầm ĩ trên internet hoặc quá sợ bị lạc hậu trong cuộc sống ảo, họ lại thấy cần hơn những giây phút được ngắm thực tế cuộc sống một cách chậm rãi, thưởng thức và chiêm nghiệm nó để có sức... tiếp tục chạy theo những vận hành của xã hội hiện đại. 

 

 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn