Lễ hội môtô lớn nhất Việt Nam sắp diễn ra

Lễ hội quy tụ những tín đồ đam mê môtô phân khối lớn, được đặt tên là Tuần lễ Môtô Việt Nam (Vietnam Bike Week – VBW) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với hàng loạt các hoạt động diễn ra dày đặc.

 

Diễn ra trong 5 ngày (24-28/12) tại Q.7, TP.HCM, lễ hội môtô VBW có 3 phần chính. Phần một là lễ hội đêm Noel (ngày 24/12) với mục đích chính là những người chơi môtô sẽ quyên góp tiền mua thuyền cao tốc cứu nạn hỗ trợ cho đồng bào vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

 Phần hai là hành trình phượt theo lộ trình Sài Gòn – Đà Lạt – Nha Trang – Phan Thiết – Sài Gòn nhằm khám phá các cung đường danh lam thắng cảnh của Việt Nam (kéo dài trong các ngày 25, 26 và 27/12). Phần cuối cùng (ngày 28/12) sẽ diễn ra theo tinh thần Big Day (tạm dịch Ngày hội Lớn).

 

Big Day sẽ diễn ra trong trọn ngày chủ nhật 28/12 với hơn 100 tiết mục đa dạng như diễu hành môtô, thi chụp ảnh xe đẹp, âm nhạc đường phố, trưng bày các mẫu môtô PKL mới nhất thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, “chợ trời” mua bán phụ kiện – quần áo theo xe, trang trí mũ bảo hiểm, tư vấn độ chế và bảo dưỡng môtô an toàn, hướng dẫn dịch vụ cho vay mua môtô, trình diễn thời trang Harley-Davidson, tiết mục ảo thuật, airbrush tattoo, vẽ ký họa chân dung, nghệ thuật ẩm thực… BTC dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham dự. Các tín đồ môtô PKL không phân biệt thương hiệu xe sở hữu, tuổi tác, giới tính… có thể liên hệ đăng ký tham dự VBW tại showroom Harley-Davidson Sài Gòn (Q.7, TP.HCM) từ ngày 12-24/12.

 

Sơ đồ nơi diễn ra Tuần lễ Môtô Việt Nam tại Q.7, TP.HCM.

 

 Vietnam Bike Week nhắm đến việc tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, phi lợi nhuận, nơi các tín đồ xe môtô phân khối lớn đủ các quốc tịch, các thương hiệu, các câu lạc bộ khác nhau… cùng gia đình, bè bạn và người fan hâm mộ tụ hội cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, niềm đam mê. Đây là một trong những yếu tố giúp VBW hội đủ tầm vóc và sức thu hút  để kết nối các biker quốc tế đến Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, sự kiện lần này chưa tương xứng với tên gọi Tuần lễ Môtô Việt Nam mà chủ yếu dành cho dân chơi môtô PKL phía Nam.

Dự kiến lễ hội sẽ được tổ chức mỗi năm một lần.