Chủ cũ lấy lại chiếc Mercedes triệu đô bị lính Mỹ lấy cắp từ hồi Thế chiến II

Ngày 1/6, tòa án ở Hamburg, Đức đã ra phán quyết rằng cháu gái của người chủ chiếc Mercedes-Benz 500K “Spezial Roadster” có quyền sở hữu hợp pháp chiếc xe cổ trị giá tới 4 triệu USD này sau khi nó bị một toán lính Mỹ lấy cắp từ cuối Thế chiến II.

Chủ cũ của xe là Hans Prym, một nhà công nghiệp và chủ một công ty gia đình chuyên sản xuất cúc áo, phec-mơ-tuya và các phụ kiện may mặc của Đức, đã cất giữ chiếc xe trong một dinh thự ở Stolberg, ngoại ô vùng Aachen gần với biên giới nước Bỉ. Ông đã mua chiếc Mercedes-Benz 500K “Spezial Roadster” – một trong những chiếc xe đắt nhất thời điểm đó – năm 1935.
 
Tòa án Hamburg cũng đã nói ngày 1/6 rằng có một bằng chứng cho thấy lính Mỹ đã đóng quân ở dinh thự của Prym ở Stolberg năm 1945 và đã lấy đi chiếc xe này.
 
Năm ngoái, một người sưu tập xe hơi Hà Lan tên là Frans van Haren đã mua chiếc Mercedes-Benz 500K “Spezial Roadster” với số tiền không nhỏ 3,8 triệu USD trong phiên đấu giá tại Monterey, California do công ty RM Auctions tổ chức. Tháng 3/2012, khi Frans van Haren mang chiếc xe cổ này trưng bày tại Techno Classica, một triển lãm xe hơi ở thành phố Essen, nó đã bị cảnh sát Đức tịch thu ngay tại triển lãm theo trát của tòa án.
 
Đây có thể là một trong 29 chiếc xe loại này còn tồn tại và trong điều kiện hoàn hảo, theo một luật sự của nhà Prym. RM Auctions đã không đề cập đến lịch sử của chiếc xe từ khi Prym mua nó cho tới những năm 1970. Tuy nhiên công ty chuyên tổ chức đấu giá này đã mô tả chiếc Mercedes như “được thiết kế xa hoa, được chế tạo tinh xảo và được giữ gìn cẩn thận bởi các thế hệ chủ nhân.”
 
Cuối Thế chiến thứ II, nhiều đồ cổ quý giá tìm đường sang Mỹ, bị lấy như những chiến tích và đồ kỷ niệm bởi lính Mỹ khi họ rời nước Đức. Một số đã được trả lại cho chủ cũ. Ví dụ, tại một phiên tòa ở New York năm 2009, một nhà sưu tập buộc phải trả lại một cuốn sách từ thế kỷ 16 trị giá 600.000 USD cho một bảo tàng ở Stuttgart, sau hơn 6 thập kỷ nó bị lấy trộm bởi một đại úy quân đội Mỹ.
 
Chiếc Mercedes của Prym đã biến mất năm 1945 khi ông đang ngồi tù theo một bản án của các nước đồng minh. Dinh thự của ông được sử dụng như một doanh trại của lính Mỹ dưới sự chỉ huy của tướng Maurice Rose. Theo một số nguồn tin, ông Prym đã bán chiếc Mercedes-Benz 500K “Spezial Roadster” cho một người lính Mỹ năm 1945. Tuy nhiên, gia đình Prym lại khẳng định, chiếc xe bị đánh cắp chứ không phải bán. Cháu gái của Prym hiện đã 84 tuổi và đang sống tại Mỹ.
Mercedes-Benz 500K “Spezial Roadster” là mẫu xe thể thao do hãng Mercedes-Benz sản xuất trong khoảng 1934 – 1936. Nó là một trơng những chiếc xe đẹp nhất của thập niên 30. Tổng cộng có 342 chiếc Mercedes-Benz 500 K từng được sản xuất nhưng chỉ có 29 chiếc thuộc phiên bản Roadster và Spezial Roadster. Chiếc xe cổ của Prym được sản xuất năm 1935 và từng là điểm nhấn trên gian hàng của Mercedes-Benz tại triển lãm Berlin thời kỳ đó. Sau triển lãm, chiếc mui trần này được chuyển tới một đại lý ở Aachen và đã được ông Prym mua.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn