Chiếc xe điện vòng quanh thế giới đã đến Việt Nam

Hành trình kéo dài 8 tháng, đi qua 17 nước trên chiếc xe ô tô điện Citroen Czero do 2 kỹ sư trẻ người Pháp thực hiện đã đến Việt Nam.

Việt Nam là đất nước thứ 10 mà 2 chàng trai trẻ tuổi người Pháp là Xavier Dedon và Antonin Guy chinh phục trong chặng đường vòng quanh thế giới dài 25.000 km.
 
Hành trình thuộc dự án Odyssée, vòng quanh thế giới bằng xe ôtô điện Citroen Czero. Xuất phát từ ngày 11 tháng 2 năm 2012 tại Strasbourg, Pháp, 2 kỹ sư trẻ sẽ phải vượt qua chặng đường dài trong vòng 8 tháng, qua 17 nước với điều kiện chỉ nạp số điện trị giá 250 euros.
 
Chiếc xe nạp nhờ điện tại chặng dừng Tp.HCM
 
Mục tiêu của chuyến đi khám phá này là phát huy hình ảnh của ôtô điện đối với công chúng và đảm bảo về độ tin cậy sử dụng xe (độc lập, an toàn, nạp điện…). Hành trình sẽ trải qua hơn 200 chặng đường với khoảng 110km mỗi chặng. Để vượt qua được thách thức này, hai kỹ sư hàng ngày phải thuyết phục người dân ở các nước mình đi qua cho mượn ổ điện… để sạc. Hàng trăm lần sạc điện này là ngần ấy cơ hội để gặp gỡ với người dân trong suốt 25 000km của cuộc hành trình.
 
Vào lúc 15h, thứ 6 ngày 6 tháng 7 tới đây, chiếc xe điện Citroen Czero và 2 chàng trai quả cảm sẽ có buổi giao lưu tại Đại sứ quán Pháp cùng giới báo chí Việt Nam trước khi lên đường sang Trung Quốc.
 
Trên đường qua Hà Tĩnh
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn