Bị cấm lái xe, phụ nữ Ả rập tìm đến xe đồ chơi

Do bị cấm lái xe, phụ nữ tại đất nước Ả ập Xê út đã tìm ra một cách để được trải nghiệm cảm giác ngồi sau vô lăng, đó là những chiếc xe đồ chơi.

Phụ nữ Ả rập lái xe
 
Trả lời phỏng vấn của  Wall Street Journal tại một khu vui chơi đông đúc, một số phụ nữ cho rằng xe đụng chỉ là những chiếc xe đồ chơi mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Darin Twergi chia sẻ: “Đó chỉ là một trò chơi và việc tôi có lái xe hay không cũng không quan trọng”.
 
Trong khi đó, đối với không ít người, đây chính là cơ hội để họ được ngồi sau vô lăng và điều khiển một chiếc ô tô. Thậm chí, một số còn coi việc cầm lái chiếc xe “mui trần” chạy quanh một không gian chật hẹp cũng  một bài thực hành nghiêm túc.
 
Ả rập Xê út là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe. Bởi vậy, những công viên vui chơi như vậy được xem là nơi đem đến cho họ cảm giác thư giãn và những giây phút thoải mái như vừa thoát khỏi những bó buộc của cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, quy định cũng chỉ là một trong những luật lệ hà khắc và bảo thủ tại đây. Luật pháp còn cấm phụ nữ ra nước ngoài, đi làm hoặc mở tài khoản riêng mà chưa có sự cho phép của đàn ông trong gia đình.